Thứ năm, 25/4/2024
Thứ hai, 6/8/2018, 15:41 (GMT+7)

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội thấp nhất là 14

Trong khi Thiết kế đồ họa hay Thiết kế nội thất lấy điểm trên 18 thì nhiều ngành khác lại có điểm trúng tuyển ở mức thấp (14-15).

Năm 2018, Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh 2.180 chỉ tiêu. Hầu hết các ngành đều lấy kết quả xét tuyển theo thang điểm 30. Riêng nhóm 1 và 2 bao gồm các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc tính trên thang 40 với môn Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2.

Dương Tâm