Sáng 22/1 (23 tháng chạp), Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tổ chức dựng nêu trước Thế Tổ Miếu, Triệu Tổ Miếu và điện Long An, báo hiệu kỳ nghỉ Tết bắt đầu.
Đoàn rước cây nêu đi qua cửa Ngọ Môn, lầu Ngũ Phụng để đến Hiển Lâm Các ở Thế Tổ Miếu, nơi thờ vua Gia Long và các vị vua triều Nguyễn. Dẫn đầu đoàn rước là đội nhã nhạc cung đình Huế.
Sáng 22/1 (23 tháng chạp), Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tổ chức dựng nêu trước Thế Tổ Miếu, Triệu Tổ Miếu và điện Long An, báo hiệu kỳ nghỉ Tết bắt đầu.
Đoàn rước cây nêu đi qua cửa Ngọ Môn, lầu Ngũ Phụng để đến Hiển Lâm Các ở Thế Tổ Miếu, nơi thờ vua Gia Long và các vị vua triều Nguyễn. Dẫn đầu đoàn rước là đội nhã nhạc cung đình Huế.
Xuất phát từ cửa Hiển Nhơn, cây nêu bằng tre dài hơn 15 m được rước sang Thế Tổ Miếu cùng đoàn nhã nhạc cung đình Huế.
Xuất phát từ cửa Hiển Nhơn, cây nêu bằng tre dài hơn 15 m được rước sang Thế Tổ Miếu cùng đoàn nhã nhạc cung đình Huế.
Trước lễ dựng nêu, mâm cỗ gồm lợn, xôi, gà và mâm ngũ quả được đặt trước Hiển Lâm Các để cúng. Xưa kia, vật phẩm cúng trong lễ dựng nêu đều do các vị quan trong Bộ Lễ chuẩn bị.
Trong trang phục áo dài đen khăn đóng, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, chủ trì lễ dâng hương, cúng dựng nêu.
Trước lễ dựng nêu, mâm cỗ gồm lợn, xôi, gà và mâm ngũ quả được đặt trước Hiển Lâm Các để cúng. Xưa kia, vật phẩm cúng trong lễ dựng nêu đều do các vị quan trong Bộ Lễ chuẩn bị.
Trong trang phục áo dài đen khăn đóng, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, chủ trì lễ dâng hương, cúng dựng nêu.
Trong trang phục áo quần binh lính triều Nguyễn, nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế buộc tấm vải màu đỏ dài hơn 10 m vào cây nêu.
Trong trang phục áo quần binh lính triều Nguyễn, nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế buộc tấm vải màu đỏ dài hơn 10 m vào cây nêu.
Ấn triện hình con rồng được treo lên ngọn cây nêu. Lệ treo ấn triện lên ngọn cây nêu được đặt ra dưới thời vua Minh Mạng với ý nghĩa triều đình không tiếp nhận văn thư, không đóng dấu nữa, ngày này làm lễ khóa ấn (cất ấn triện).
Ấn triện hình con rồng được treo lên ngọn cây nêu. Lệ treo ấn triện lên ngọn cây nêu được đặt ra dưới thời vua Minh Mạng với ý nghĩa triều đình không tiếp nhận văn thư, không đóng dấu nữa, ngày này làm lễ khóa ấn (cất ấn triện).
Cây nêu được dựng lên ở Hiển Lâm Các trước Thế Tổ Miếu, báo hiệu kỳ nghỉ Tết bắt đầu. Theo nghi thức triều Nguyễn xưa, khi thấy nêu được dựng lên trong hoàng cung Huế thì người dân xung quanh mới có thể bắt đầu dựng nêu ăn Tết.
Cây nêu được dựng trong hoàng cung không chỉ mang ý nghĩa xua đuổi tà ma mà còn là sự cầu chúc, là sự gửi gắm khát vọng của các bậc đế vương cho một năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thái bình thịnh trị.
Cây nêu được dựng lên ở Hiển Lâm Các trước Thế Tổ Miếu, báo hiệu kỳ nghỉ Tết bắt đầu. Theo nghi thức triều Nguyễn xưa, khi thấy nêu được dựng lên trong hoàng cung Huế thì người dân xung quanh mới có thể bắt đầu dựng nêu ăn Tết.
Cây nêu được dựng trong hoàng cung không chỉ mang ý nghĩa xua đuổi tà ma mà còn là sự cầu chúc, là sự gửi gắm khát vọng của các bậc đế vương cho một năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thái bình thịnh trị.
Sau lễ dựng nêu, phong vị Tết trong hoàng cung Huế được Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tái hiện trong cung Trường Sanh.
Sau lễ dựng nêu, phong vị Tết trong hoàng cung Huế được Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tái hiện trong cung Trường Sanh.
Trong trang phục áo dài, nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cùng với khách tham quan gói bánh chưng, bánh tét.
Trong trang phục áo dài, nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cùng với khách tham quan gói bánh chưng, bánh tét.
Trò chơi bài vụ được nhiều du khách thích thú. Theo luật chơi, với một chiếc vụ hình bát giác được dán hình 8 con vật, người chơi sẽ đặt cược theo con vật nào, khi quay vụ, mặt nào nổi trên hình đúng với mặt đặt cược thì thắng.
Trò chơi bài vụ được nhiều du khách thích thú. Theo luật chơi, với một chiếc vụ hình bát giác được dán hình 8 con vật, người chơi sẽ đặt cược theo con vật nào, khi quay vụ, mặt nào nổi trên hình đúng với mặt đặt cược thì thắng.
Trong trang phục áo dài khăn đóng, ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, viết thư pháp tặng du khách tham gia.
Trong trang phục áo dài khăn đóng, ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, viết thư pháp tặng du khách tham gia.
Võ Thạnh