![]() |
|
Bà Nguyễn Thị Cúc là một trong những thành viên tham gia soạn thảo luật từ ngày đầu. |
Sau nhiều lần chỉnh sửa, dù vẫn có nhiều ý kiến khác nhau đối với một số nội dung, song dự Luật cũng được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng 20/11 với hơn 79% số phiếu tán thành.
Các khoản thu nhập nằm trong diện chịu thuế gồm thu nhập từ kinh doanh (hàng hóa dịch vụ, cho thuê tài sản, hành nghề độc lập...); thu nhập từ tiền lương, tiền công, thù lao; thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn (chuyển nhượng chứng khoán, phần vốn và các hình thức khác); thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (quyền sử dụng đất, tài sản, chuyển nhượng quyền thuê mặt bằng, mặt nước...
Ngoài ra, các khoản thu nhập vượt 10 triệu đồng một lần phát sinh từ trúng thưởng xổ số, trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại, trò chơi có thưởng, thu nhập từ tiền bản quyền, từ thừa kế, quà tặng... cũng nằm trong diện chịu thuế thu nhập.
Điểm quan trọng nhất của luật là khoản tiền giảm trừ cho chính đối tượng nộp thuế và các cá nhân phụ thuộc, trong đó tạo điều kiện cho người dân trang trải cuộc sống trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, luật cũng ấn định thuế suất và cách đánh thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
Nhiều câu hỏi đang được đặt ra như khoản giảm trừ gia cảnh sẽ được tính như thế nào? Cách tính toán liệu có đảm bảo công bằng hay không? Thuế với thu nhập từ chứng khoán sẽ được tính toán trên cơ sở nào, liệu có khuyến khích thị trường này phát triển hay gây tâm lý lo lắng cho nhà đầu tư... Ngoài ra, ngành thuế sẽ làm gì để kiểm soát thu nhập của hơn 2 triệu người năm trong diện điều chỉnh hay Luật thuế ban hành chỉ "nắm người có tóc mà bỏ qua kẻ trọc đầu"?
Trước những vấn đề nêu trên, vào 14h ngày mai 22/11, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, thành viên ban soạn thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân - Nguyễn Thị Cúc sẽ trực tiếp trao đổi với độc giả.
Độc giả tham gia phỏng vấn trực tuyến có thể gửi câu hỏi về địa chỉ: kinhdoanh@vnexpress.net hoặc tại đây.
Ban Kinh Doanh
