Thứ ba, 16/4/2024
Thứ ba, 8/2/2022, 06:00 (GMT+7)

Phong cách vương hậu tương lai nước Anh

Bà Camilla - vương hậu tương lai của nước Anh - chuộng trang sức nổi bật, mũ kiểu cách phối váy áo cổ điển.

Hôm 6/2, đánh dấu 70 năm trị vì, Nữ hoàng Anh Elizabeth II cho biết mong muốn con dâu Camilla được phong vương hậu - tước vị cao nhất cho vợ của nhà vua, khi thái tử Charles lên ngôi. Theo NBC, tuyên bố của nữ hoàng dọn đường để Camilla trở thành "Vương hậu Camilla" trong tương lai mà hầu như không vấp phải trở ngại nào. Thái tử Charles nói ông ý thức sâu sắc về niềm vinh dự khi vợ sẽ thành vương hậu.

Trong hôn lễ với Thái tử Charles năm 2005, bà Camilla diện bộ váy chiffon màu sắc thanh nhã, khoác áo choàng dài thêu họa tiết pha giữa sắc vàng và xanh dương nhạt, do Robinson Valentine thiết kế. Bà đội mũ lông cách điệu do Philip Treacy chế tác với hình những chiếc lá màu vàng, đính nhiều viên kim cương Swarovski.

Theo thông lệ, khi thái tử Charles lên ngôi, Camilla được tấn phong vương hậu, nhưng do hoàng gia Anh còn e ngại về phản ứng của người dân, nên đã có nhiều đồn đoán rằng bà chỉ dùng danh xưng vương phi.

Theo Reuters, Thái tử Charles lần đầu tiên gặp bà Camilla trong một trận đấu polo năm 1970. Mối quan hệ giữa hai người kéo dài nhiều thập kỷ trong khi họ đều đã kết hôn. Năm 1996, thái tử Charles ly dị công nương Diana, một năm trước khi bà qua đời trong vụ tai nạn xe hơi ở Paris.

Trong suốt 17 năm ở hoàng gia Anh, nữ công tước xứ Cornwall nhiều lần ghi điểm với phong cách thời trang cổ điển. Bà yêu thích váy áo màu sắc tươi sáng, họa tiết độc đáo. Bà Camilla xem mũ là "trợ thủ" đắc lực để tạo nên vẻ ngoài quyền quý. Ngoài ra, công tước luôn đeo vòng ngọc trai nhiều lớp hoặc vòng cổ kim cương dạng chùm, kích thích thị giác.

Trong một sự kiện năm 2006, bà Camilla mặc váy suit kẻ đồng điệu với chồng, đội mũ nhung gắn phụ kiện.

Dịp khác, bà mặc cả bộ màu trắng, kết hợp váy suông cùng áo khoác tối giản, mũ được kết từ chùm lá bằng vải lụa.

Ở sự kiện The Battle of Trafalgar năm 2005, công tước chọn váy nhung xanh tối màu ăn ý mũ quý tộc, nhấn bằng vòng ngọc trai đính pha lê xanh dương.

Camilla gây chú ý trên thảm đỏ buổi lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Học viện Âm nhạc Philadelphia với đầm đuôi cá bằng nhung đỏ, kết hợp vòng kim cương dạng chùm.

Công tước xứ Cornwall không thích đi giày quá cao, bà chỉ đi giày cao 5 cm trở xuống để thoải mái di chuyển, hoạt động cả ngày mà không đau mỏi.

Trong một lần đến nhà thờ ở lâu đài Balmoral, Anh, bà phối khăn kẻ ca rô đồng điệu với áo khoác dáng váy kiểu thập niên 1930.

Năm 2018, tới thăm trường đua Ascot của Anh, bà chọn áo khoác xanh bạc hà độn vai, thêu hoa dọc cánh tay và thân, đội mũ rộng vành và mang giày gót thấp.

Tháng 12/2020, bà tạo ấn tượng với áo khoác xanh dương thêu hoa ở gấu tay, bốt da lộn cao trên gối cùng mũ gắn lông thú khi dự lễ kỷ niệm lần thứ 800 của Nhà thờ chính tòa Salisbury tại Anh. Cách mặc của Camilla khiến nhiều người nhớ tới nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Tháng 10 năm ngoái, vợ chồng thái tử Charles cùng đến buổi khai mạc của Senedd. Camilla nổi bật với bộ đồ đỏ, gồm áo khoác dáng váy và mũ quý tộc.

Công tước Camilla đến thăm trung tâm cứu hộ động vật ở Anh
 
 

Công tước Camilla lần đầu đến thăm trung tâm cứu hộ động vật dành cho chó, mèo Battersea ở Anh hôm 2/2. Bà mặc trang phục giản dị gồm áo xanh lục cùng khăn quàng lụa họa tiết, mang bốt da lộn và găng tay. Video: Royal Family Channel

Sao Mai (ảnh: Telegraph)