Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ hai, 9/11/2020, 08:32 (GMT+7)

Phong cách thời trang của 'phó tướng' Kamala Harris

Bà Kamala Harris - "phó tướng" của ông Joe Biden - thường phối blazer, quần jeans với giày thể thao trong chiến dịch tranh cử.

20h ngày 7/11 (8h ngày 8/11 giờ Hà Nội), Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris, 56 tuổi, phát biểu tại sự kiện ở Wilmington, tiểu bang Delaware, Mỹ. Theo Vogue, trong khoảnh khắc làm nên lịch sử, bà đeo khẩu trang đen và diện set đồ trắng gồm: sơ mi lụa thắt nơ của Tory Burch, giá 398 USD; suit trắng thuộc bộ sưu tập Resort 2021 của Carolina Herrera - thương hiệu thời trang do phụ nữ thành lập ở New York, giá 3.280 USD. Ảnh: Andrew Harnik/AP.

Bà Kamala Harris phát biểu hôm 7/11
 
 

Trích đoạn phát biểu của Kamala Harris, tối 7/11. Video: The Guardian.

Sinh năm 1964 tại Mỹ, lịch sử gia đình cũng mang đến cho bà một mối liên hệ cá nhân khác thường với nước Anh: Người mẹ Ấn Độ và người cha Jamaica của bà đều lớn lên dưới sự đô hộ của thực dân Anh. Dù vậy, cả bố và mẹ của Harris đều quyết định không học tập tại Anh, thay vào đó chọn nhập cư vào Mỹ.

Harris nhiều khả năng là nữ ứng viên phó tổng thống da màu đầu tiên của một chính đảng. Bà được xem là chính trị gia quyền lực nhất trong vai trò Phó Tổng thống Mỹ kể từ thời Dick Cheney.

Trên Twitter ngày 4/11, Kamala Harris đăng ảnh kêu gọi người dân bỏ phiếu. Bà diện áo thun đen với blazer xám, quần tây đồng màu và đeo khẩu trang. Ảnh: Twitter Kamala Harris.

Trong cuộc vận động tranh cử ở quận Milwaukee, bang Wisconsin, bà tiếp tục lăng xê blazer, phối cùng áo thun trắng, quần denim ôm sát và giày Chuck Taylor All-Stars cổ thấp của hãng Converse. Theo cây bút Priya Elan của The Guardian, bà một trong những chính trị gia đầu tiên đi giày thể thao trong chiến dịch tranh cử ở Mỹ. Ảnh: AFP.

Hôm 15/9, Kamala Harris (phải) cùng Thống đốc California - Gavin Newsom - thăm khu vực bị thiệt hại nặng do hỏa hoạn ở Auberry, California, Mỹ. Bà kết hợp áo thun trắng với áo khoác kiểu quân đội Zara, quần jeans bó và đôi boots vàng phong cách hip-hop của nhà mốt Timberland. Ảnh: AP.

Trong chiến dịch tranh cử hôm 7/9, bà gây chú ý với cách phối đồ trung tính gồm: áo thun đen, blazer xanh đen và quần denim đồng điệu. Để tiện di chuyển, bà chọn giày thể thao Chuck Taylor All-Stars cổ thấp của hãng Converse. Trên tạp chí Cut, Kamala Harris nói bà có rất nhiều mẫu giày phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong tiết trời nóng, trời lạnh hay khi mặc vest. Ảnh: Morry Gash/Associated Press.

Bà liên tục chọn sneakers Converse trong nhiều sự kiện. Phụ kiện trở thành item không thể thiếu trong tủ đồ của bà. Theo The Guardian, giày thể thao giúp bà dễ thu hút cử tri trẻ tuổi và có thể là biểu tượng cho sự thay đổi. "Đôi giày nói với cử tri rằng cũng giống như họ, bà đi nó vì chúng thoải mái hơn và trông 'ngầu' hơn. Nó cũng thể hiện về một tương lai đổi mới", ký giả ở New York Shannon Adducci nói. Ảnh: AP.

Vợ chồng Joe Biden và gia đình Kamala Harris đeo khẩu trang, nắm tay nhau chào người ủng hộ họ trong đêm 20/8 tại Wilmington, Delaware (Mỹ). Kamala Harris kết hợp áo sơ mi lụa cổ tròn và suit đen. Từ trái qua: phu nhân Jill Biden, Tổng thống đắc cử Joe Biden, Kamala Harris và chồng bà - luật sư Douglas Emhoff. Ảnh: Kevin Lamarque/ Reuters.

Kamala Harris tham gia chương trình 'The View'
 
 

Bà diện áo khoác kẻ sọc của nhà mốt Escada, giá 1.395 USD và quần đồng điệu giá 795 USD khi làm khách mời trên chương trình The View của ABC, ngày 12/7/2019. Video: ABC News.

Tại San Francisco vào ngày 30/6/2019, thượng nghị sĩ Kamala Harris phát biểu trong cuộc diễu hành với trang phục gồm: áo denim đính cườm sequin sắc cầu vồng, áo thun đen, quần jeans trắng và thắt lưng Hermès. Theo Vogue, cộng đồng LGBT và da màu bày tỏ ủng hộ, yêu mến Kamala Harris. Ảnh: Jim Wilson/The New York Times.

Bà nhiều lần xuất hiện trước công chúng với suit xanh đen. Theo Vogue, thiết kế giúp Kamala Harris tôn lên vẻ quyền lực, tự tin. Ảnh: Nati Harnik/AP.

Kamala Harris phát biểu tại cuộc meeting khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ vào ngày 27/1/2019, tại Oakland. Ảnh: EWTN.

Thiên Lam