Tại hội nghị tổng kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 3/1, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, thách thức lớn nhất với ngành điện trong năm 2019 là thiếu điện nếu không có giải pháp phát triển nguồn điện.
Theo Phó thủ tướng, GDP bình quân đầu người Việt Nam mới hơn 2.000 USD, sức mua còn rất thấp, người dân khó khăn và chưa có điều kiện mua điện giá cao. Vì thế, ông nhấn mạnh "làm gì thì làm, EVN không được để thiếu điện, phải đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt. Giá điện phải hợp lý để người dân chịu đựng được".

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu EVN bằng mọi cách phải đảm bảo đủ điện cho nền kinh tế năm 2019. Ảnh: V.T
Áp lực thiếu điện cũng được chính tân Tổng giám đốc EVN - ông Trần Đình Nhân thừa nhận là "sức ép lớn". Ông Nhân cho biết, các báo cáo gần đây của tập đoàn này gửi Chính phủ cho thấy việc đầu tư bổ sung nguồn điện ngày càng khó khăn hơn, cả về thu xếp vốn, nhiên liệu cho phát điện và vấn đề tác động môi trường.
"Nghị quyết 01/2019 của Chính phủ mới ban hành nêu "không để xảy ra thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân", trong khi hệ thống điện hầu như không còn công suất dự phòng. Lưới điện truyền tải phải tiếp tục giải quyết bài toán mất cân bằng giữa nguồn và tải của 3 miền đất nước...", ông Nhân nêu.
Ngoài ra, EVN cũng đang đối mặt với bài toán thiếu cân đối giữa doanh thu và chi phí bởi sự biến động thường xuyên các yếu tố đầu vào. Theo tính toán, một số chi phí đầu vào tăng cao (giá than nhập khẩu, biến động tỷ giá...) làm chi phí mua điện của tập đoàn này tăng hơn 7.000 tỷ đồng và chênh lệch tỷ giá tăng trên 4.000 tỷ.
Tân Tổng giám đốc EVN cũng cho rằng, đã đến lúc phải triển khai mạnh mẽ các biện pháp quản lý nhu cầu để việc sử dụng điện của khách hàng tiết kiệm, hiệu quả hơn.
Ghi nhận nỗ lực của EVN khi đảm bảo công suất nguồn điện năm 2018 hơn 28.000 MW, điện thương phẩm gần 193 tỷ kWh, song Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu "ngành điện bứt phá hơn".
Trước tiên là bứt phá về đầu tư phát triển nguồn điện, hệ thống truyền tải để không thiếu điện. Cùng đó, cơ cấu nguồn điện cần hợp lý hơn trước bối cảnh các nguồn sinh khối đang dần cạn, trong khi nguồn điện khí, năng lượng tái tạo chưa phát triển. EVN cũng cần chủ động tham mưu cho Bộ Công Thương cập nhật, hoàn thiện quy hoạch điện VIII, trong đó lưu ý tới quy hoạch điện mặt trời, điện gió.
Ngành điện cũng cần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, góp phần giảm giá điện. Cùng đó, làm tốt công tác bảo vệ môi trường, lựa chọn công nghệ phù hợp với trình độ đất nước, tập trung xử lý tro xỉ của nhà máy nhiệt điện; kiên quyết không đầu tư dự án không đảm bảo môi trường sinh thái và chất lượng người dân.
Năm 2018, lợi nhuận công ty mẹ EVN ước đạt 900 tỷ, vượt kế hoạch. Nộp ngân sách hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 3% so 2017. Chỉ tiêu tổn thất điện năng ước đạt 6,9%, vượt chỉ tiêu đề ra (7,2%). Năng suất lao động đạt 2,18 triệu kWh một người, tăng 11% so với năm 2017.
Mức độ hài lòng của khách hàng với ngành điện cũng cải thiện trong năm 2018, khi chỉ tiêu tiếp cận điện năng tăng 37 bậc, đứng thứ 4 khu vực ASEAN. Mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện bình quân toàn EVN năm 2018 đạt 8,1 điểm, tăng 0,14 điểm so với năm 2017.
Anh Minh