-
10h40
Phiên chất vấn Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kết thúc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sau 2,5 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 với 4 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chính của Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh; Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn.
193 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu (trong đó 162 lượt chất vấn 31 lượt tranh luận); còn 160 đại biểu đã đăng ký nhưng do hết thời gian, chưa được phát biểu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị những đại biểu này gửi câu hỏi đến Thủ tướng, các thành viên Chính phủ, các trưởng ngành để được trả lời bằng văn bản.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Media Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá các nội dung chất vấn đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, "đúng" và "trúng" những vấn đề cử tri, nhân dân cả nước và đại biểu Quốc hội quan tâm; tiếp tục khẳng định đây là hình thức giám sát tối cao trực tiếp, hiệu quả của Quốc hội.
Ông đề nghị Chính phủ, các Bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội để phát huy những kết quả đạt được và tập trung khắc phục hạn chế trong từng lĩnh vực.
-
10h20
Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận tài chính
Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai (Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế) đánh giá những năm qua, Việt Nam đã có nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công nghiệp hỗ trợ, song vẫn phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI (chiếm 70% giá trị xuất khẩu công nghiệp). "Theo Phó thủ tướng, thời gian tới cần giải pháp gì để nâng cao tỷ trọng xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ?", bà chất vấn.
Phó tướng Trần Hồng Hà. Ảnh: Hoàng Phong
Phó tướng Trần Hồng Hà cho biết Chính phủ sẽ xem xét lại chính sách, tiêu chí thu hút đầu tư nước ngoài. Thời gian qua, việc nghiên cứu chuyển giao công nghệ, tạo ra hệ sinh thái của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế, đây là điểm Chính phủ cần nghiêm túc kiểm điểm. Theo ông, hệ thống chính sách cần có quy định cấp phép cho các doanh nghiệp công nghệ, cam kết đặt ở Việt Nam, hướng tới việc Việt Nam làm chủ công nghệ này.
Theo Phó thủ tướng, một số lĩnh vực Việt Nam có thể tận dụng như năng lượng tái tạo, đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị, chuyển đổi số, chip bán dẫn. "Chúng ta sẽ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ có cách tiếp cận tài chính, đào tạo nhân lực, nắm bắt nhu cầu thị trường, phát triển toàn diện hơn các ngành luyện kim, cơ khí chế tạo", ông Trần Hồng Hà nói.
-
10h10
Nhà nước đảm bảo cung cấp đủ điện
Đại biểu Trần Nhật Minh (đoàn Nghệ An) nói thời gian gần đây có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Việt Nam, trong đó có những dự án công nghệ cao, sản xuất chip bán dẫn. Tuy nhiên, một trong những vấn đề các nhà đầu tư quan ngại là việc đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt là cung ứng điện qua cơ chế mua bán điện tái tạo trực tiếp.
Ông Minh đề nghị Phó thủ tướng cho biết thực trạng cung ứng điện phục vụ sản xuất hiện nay, trong đó có phục vụ các dự án tiềm năng. "Thực trạng đó ảnh hưởng thế nào đến cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian vừa qua và giải pháp trong thời gian tới?", ông đặt câu hỏi.
Đại biểu Trần Nhật Minh. Ảnh: Media Quốc hội
Theo Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, trong năm 2023 nước ta có giai đoạn thiếu điện cục bộ ở một số địa phương miền Bắc, gây ảnh hưởng sản xuất. Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt triển khai các công trình dự án điện và tháo gỡ vướng mắc về chính sách đầu tư, giải quyết khâu phân phối điện qua xây dựng đường dây điện 500 kV mạch 3 với thời gian thần tốc. Dự kiến cuối tháng 6 đường dây này sẽ hoàn thành, giải quyết điều tiết điện ở các vùng miền.
Chính phủ cũng đảm bảo đa dạng hóa nguồn điện, cạnh tranh điện thông qua xây dựng nghị định mua bán điện trực tiếp; khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà để phục vụ tự dùng (tự sản, tự tiêu). "Nhà nước đảm bảo cung cấp đủ điện và doanh nghiệp cần chủ động đảm bảo an ninh năng lượng", ông Hà khẳng định.
Phó thủ tướng trả lời việc cung cấp đủ điện cho người dân và doanh nghiệp. Video: VTV
-
10h05
"Phải giúp người dân thích ứng trong mọi hoàn cảnh"
Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Thanh Vân đề nghị Phó thủ tướng nêu trong các giải pháp Chính phủ đang thực hiện, đâu là thứ tự ưu tiên để đạt được các mục tiêu kép là vừa khoan thư sức dân, doanh nghiệp, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước?
Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Thanh Vân. Ảnh: Media Quốc hội
Phó thủ tướng cho biết ngay sau Covid-19, Chính phủ đã thực hiện hàng loạt biện pháp từ gói tài chính cho đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động thất nghiệp; chính sách bảo hiểm xã hội để "khoan thư sức dân".
Song theo Phó thủ tướng, các gói hỗ trợ này chỉ mang tính thời điểm. Giải pháp căn cơ là phải giúp người dân thích ứng được trong mọi điều kiện, đảm bảo các ngành nghề đều phát triển, đáp ứng công ăn, việc làm cho người dân. Sau tác động của Covid-19, ông thấy rằng cần chuyển đổi ngành nghề, chuyển đổi mô hình kinh tế; hỗ trợ đào tạo, phát triển nhân lực.
"Điều quan trọng cần thực hiện ngay là nâng cao hiệu quả, năng suất chất lượng trong đầu tư, nhất là lĩnh vực giáo dục, đào tạo, chuyển giao khoa học, công nghệ", Phó thủ tướng nói.
-
10h00
Chuẩn bị điều kiện để phát triển chip bán dẫn
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Phó đoàn Hải Dương) cho biết hiện nay nhiều quốc gia đã và đang tập trung vào ngành công nghiệp bán dẫn và có sự phát triển vượt bậc. Bà đề nghị Phó thủ tướng đánh giá về cơ hội tham gia vào ngành công nghiệp hấp dẫn này của Việt Nam. "Việt Nam cần giải pháp gì để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp bán dẫn?", bà chất vấn.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó đoàn Hải Dương. Ảnh: Media Quốc hội
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết thời gian qua Thủ tướng và các bộ ngành đều quyết liệt chuẩn bị các điều kiện để phát triển công nghệ chip bán dẫn. Thủ tướng cũng đã phê duyệt đề án đào tạo nhân lực để có đủ kỹ sư tham gia chuỗi cung ứng chip bán dẫn toàn cầu.
"Chúng ta cần sự tham gia của các trường đại học, cần có nghiên cứu về khoa học cơ bản để tự mình làm chủ được vấn đề về công nghệ", ông Hà nói.
-
9h55
Phát triển du lịch khám phá tại công viên địa chất
Đại biểu Lưu Bá Mạc (Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn) cho biết Việt Nam đã có 3 công viên địa chất toàn cầu được UNESCO vinh danh. Một số địa phương, trong đó bao gồm tỉnh Lạng Sơn đã và đang trong quá trình xây dựng, phát triển công viên địa chất toàn cầu. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay chưa có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cũng như chưa cơ chế, chính sách hỗ trợ triển khai Đề án nêu trên.
"Đề nghị Phó thủ tướng cho biết giải pháp đẩy mạnh quá trình xây dựng, phát triển và quản lý mạng lưới công viên địa chất ở Việt Nam", đại biểu Mạc nói.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trả lời chất vấn. Ảnh: Media Quốc hội
Phó thủ tướng thừa nhận Việt Nam chưa có kinh nghiệm trong vấn đề bảo tồn, quản lý và khai thác các công viên địa chất. Bước đầu, Chính phủ mới xây dựng quy hoạch và đề xuất một số chương trình dự án để thực hiện; song chưa xác định được khu nào cần bảo vệ tuyệt đối, khu nào vừa bảo vệ vừa cho phát triển. Bài toán đặt ra là làm thế nào để phát triển bền vững các khu vực cần được bảo tồn.
Theo Phó thủ tướng, công viên địa chất cần phát triển theo hình thức du lịch khám phá, coi đây là sản phẩm du lịch đặc biệt và triển khai các dự án, hạ tầng để tiếp cận. "Cần tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm khai thác các công viên địa chất, hình thành sản phẩm du lịch độc đáo, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân", ông Hà nói.
-
9h30
Giảm tối đa thủ tục hành chính
Đại biểu Trần Quang Minh (Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình) chất vấn, từ ngày đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng xác định cải cách thể chế tạo động lực phát triển, song "thủ tục hành chính vẫn là cỗ xe ì ạch". Ông đề nghị Phó thủ tướng cho biết các điểm nhấn và ưu tiên cải cách thế chế trong thời gian tới?
Đại biểu Trần Quang Minh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Media Quốc hội
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết trong nhiệm kỳ này, Chính phủ có nhiều chính sách giảm thủ tục hành chính, lớn nhất là kiện toàn cơ quan quản lý, giảm được phần lớn các tổng cục. "Giảm bao nhiêu cơ quan trung gian là giảm bấy nhiêu thủ tục hành chính", ông nói.
Chính phủ đã họp trực tuyến, giải quyết thủ tục trực tuyến, đề ra mục tiêu giải quyết thủ tục trực tuyến trên cấp độ 4. Nhà nước đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cải cách bộ máy con người. Ngoài ra, Thủ tướng đã yêu cầu cắt giảm tuyệt đối các thủ tục, hướng tới nhiều bộ thủ tục trong một dự án hiện nay sẽ tích hợp trong một bộ thủ tục.
-
9h20
Giá trị đồng tiền được kiểm soát ổn định
Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Phó chủ Nhiệm Ủy ban Tư pháp) đánh giá Chính phủ đã nỗ lực kiểm soát lạm phát nhưng áp lực điều hành lạm phát vẫn rất lớn, nhất là khi cải cách tiền lương từ 1/7. "Đề nghị Phó thủ tướng cho biết công tác điều hành giá trong thời gian tới để đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát và giải pháp căn cơ để bảo vệ sức khỏe người dân khi vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng phức tạp", bà Hoa chất vấn.
Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Phó chủ Nhiệm Ủy ban Tư pháp. Ảnh: Media Quốc hội
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng lạm phát liên quan nhiều đến các mặt hàng thiết yếu. Việt Nam lại là nền kinh tế mở nên nhiều vật tư, nguyên liệu phải nhập khẩu từ thị trường thế giới. Trong khi đó, Việt Nam đang thực hiện nhiều gói kích cầu phát triển kinh tế và chuẩn bị tăng lương. Đây "có thể là nguyên nhân" ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và ảnh hưởng đến việc kiểm soát lạm phát.
Vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đảm bảo sản xuất, cung ứng, phân phối. Nhiều mặt hàng Chính phủ quản lý về giá đã có điều chỉnh với lộ trình phù hợp, ví dụ như giải pháp xử lý về giá vàng để đạt mục đích kiểm soát ổn định giá trị đồng tiền.
Theo ông, thời gian tới Chính phủ sẽ đưa ra các chính sách để kích cầu tiêu dùng, du lịch, mua sắm, tăng đầu tư công, cơ sở thiết yếu để đảm bảo sản xuất và phát triển kinh tế. Nếu điều chỉnh nhịp nhàng giữa tăng trưởng kinh tế với lạm phát, kết hợp hoàn hảo giữa chính sách tiền tệ với tài khóa thì "hoàn toàn có thể điều chỉnh được giá".
Về ngộ độc thực phẩm, ông Hà đề nghị các cơ quan xem xét, rà lại các quy định pháp luật để có chế tài cụ thể nhằm kiểm soát chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất, chế biến đến vận chuyển, tiêu thụ.
-
9h10
Xây dựng tiêu chí hành lang điện gió
Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Bến Tre) nêu vấn đề hiện nay nhiều tỉnh gặp vướng mắc liên quan đến bồi thường phần đất trong hành lang an toàn cọc tháp gió, ảnh hưởng đời sống của người dân, gây khiếu kiện đông người, trong khi công tác vận hành các nhà máy điện gió gặp nhiều khó khăn. Đại biểu đặt câu hỏi với Luật đất đai sửa đổi 2023 có giải quyết dứt điểm tình trạng này hay không?
Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi. Ảnh: Media Quốc hội
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết trong Luật đất đai quy định hành lang an toàn là khu vực khi cần thiết nhà nước sẽ thu hồi, đền bù như công trình khác. Tuy nhiên hiện nay chưa có tiêu chí hành lang điện gió là bao nhiêu để thực hiện thu hồi. Chính phủ đang chờ Bộ Công thương đưa ra tiêu chí để tạo pháp lý cho việc thu hồi đất.
-
9h05
2,5 tỷ USD phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Theo ông Trần Hồng Hà, để ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long, Chính phủ sẽ ưu tiên nguồn lực triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Chính phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và triển khai 16 dự án với tổng kinh phí 2,5 tỷ USD để phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trả lời chất vấn. Ảnh: Hoàng Phong
Chính phủ cũng chỉ đạo triển khai có hiệu quả Đề án "phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030"; Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030. Chính phủ sẽ bố trí vốn dự phòng ngân sách trung ương để triển khai các dự án cấp bách, khắc phục sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn... bảo đảm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trả lời về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Video: VTV