Chia sẻ ngày 16/1 khi nhìn lại hoạt động năm 2018 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhận xét Bộ đã làm "tròn vai" trong tham mưu, đề xuất quyết sách phát triển kinh tế, xã hội cho Chính phủ. "Chưa bao giờ Thủ tướng, các Phó thủ tướng ngồi làm kế hoạch năm, như các chỉ tiêu tăng trưởng, tài chính công, chi tiêu công... lại nhàn như thời gian qua. Bởi sự phối hợp, tham mưu của Bộ Kế hoạch rất tốt", Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nói.
Cơ quan ngành kế hoạch cũng đổi mới trong tầm nhìn khi đưa ra đề xuất, hành động . "Tầm nhìn và tư duy của Bộ Kế hoạch & Đầu tư có nhiều đề xuất, hành động có vẻ như "tự lấy đá ghè chân mình", đổi mới hơn nhiệm kỳ trước và đã từ bỏ đặc quyền của mình...", Phó thủ tướng khen.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: VGP
Việc dám từ bỏ lợi ích của mình cũng được Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu. Một trong những điểm nhấn là đề xuất sửa đổi Luật Đầu tư công, bỏ thủ tục thẩm định nguồn vốn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư... Hay đề xuất "trảm" hàng loạt các quy định tiền kiểm, chuyển sang hậu kiểm chuyên ngành; gỡ bỏ những quy định ràng buộc dễ dẫn tới xin - cho, lợi ích nhóm như bãi bỏ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án BOT, BT, bãi bỏ quy hoạch sân golf...
Tuy nhiên, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng chỉ ra những yếu kém của ngành trong triển khai đầu tư công cả về thể chế và thực hiện. Giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch, vấn đề phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, còn hạn chế.
Tăng trưởng năng suất lao động có cải thiện nhưng thấp so với khu vực. Tổng đầu tư toàn xã hội có tăng, song chi phí chống biến đổi khí hậu, thách thức tự nhiên, toàn cầu đang lớn hơn.
Cải cách khu vực kinh tế tư nhân trong nước là động lực cho kinh tế Việt Nam. Ông Huệ cho rằng, cắt giảm giấy phép kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành nhưng từ chính sách đến thực thi phải ngắn hơn, thiết thực hơn nữa.
Ông yêu cầu Bộ Kế hoạch & Đầu tư có quyết sách tháo gỡ nút thắt các công trình hạ tầng quốc gia, tập trung vào chính sách đầu tư công trung hạn 2020 - 2025, để Quốc hội quyết định ngay trong nhiệm kỳ này, thay vì mất hẳn một năm như nhiệm kỳ trước.
"Để thành nước phát triển thì hành trang chỉ là bước đầu, thành công quá khứ là tốt nhưng có thể không bảo đảm trong tương lai nếu không củng cố, phát triển các động lực. Năm 2019 phải bứt phá, đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong tư duy và hành động vì sự nghiệp chung", Phó thủ tướng yêu cầu.
Trước yêu cầu bứt phá năm 2019, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng "hứa", ngành kế hoạch với vai trò "kiến trúc sư trưởng", sẽ cải thiện bứt phá hiệu quả quản trị nhà nước gắn liền với xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn; nâng cao hiệu quả thực thi chính sách ở mọi cấp, mọi ngành, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. "Chúng ta phải khắc phục căn bản tình trạng "trên nóng - dưới lạnh" và "kinh tế 4.0 nhưng quản lý mới 1.0", ông chốt lại.
Nguyễn Hoài