"Toàn bộ Laukkai đã trở thành khu vực không còn Hội đồng Quân sự Myanmar", Liên minh Huynh đệ gồm ba nhóm quân nổi dậy Myanmar ra tuyên bố hôm 5/1, thông báo kiểm soát thị trấn Laukkai sau khi lực lượng quân đội Myanmar tại đây đầu hàng.
Liên minh Huynh Đệ gồm các nhóm Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA) và Quân đội Arakan (AA).
Phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun ngày 6/1 xác nhận quân đội quyết định đầu hàng phiến quân ở thị trấn Laukkai sau khi "cân nhắc kỹ".
Khung cảnh thị trấn Laukkai, vùng Kokang, Myanmar. Ảnh: Reuters
Thị trấn Laukkai là thủ phủ của vùng Kokang, được biết đến là nơi tập trung các ổ cờ bạc và các tụ điểm lừa đảo qua mạng. Liên minh Huynh đệ nói rằng mục tiêu của họ là quét sạch các tụ điểm lừa đảo tại đây. Laukkai từng là nơi MNDAA đặt căn cứ hoạt động.
Hồi tháng 12/2023, Trung Quốc kêu gọi công dân rời Laukkai do lo ngại về an ninh. Bắc Kinh những tháng gần đây tỏ ra thất vọng khi chính quyền quân sự Myanmar không hành động quyết liệt để triệt phá các tụ điểm lừa đảo.
Nhà phân tích chính trị Ye Myo Hein nói rằng việc Laukkai thất thủ đánh dấu thất bại đầu tiên của một Bộ Chỉ huy Tác chiến khu vực (ROC) Myanmar. Quân đội Myanmar có hàng chục bộ chỉ huy tác chiến khu vực khắp cả nước.
Vị trí Laukkai gần biên giới Trung Quốc - Myanmar. Đồ họa: ABC News
Liên minh Huynh đệ từ cuối tháng 10/2023 phát động Chiến dịch 1027, tấn công loạt căn cứ của quân đội chính phủ ở bang Shan, khu vực gần biên giới với Trung Quốc, đánh dấu đợt tấn công lớn nhất của các nhóm phiến quân chống lại chính quyền quân sự Myanmar kể từ cuộc đảo chính 2021.
Giao tranh kích động thêm các nhóm phiến quân khác tham gia tấn công chính quyền. Các cuộc xung đột ở Myanmar đã kéo dài hàng tháng, lan rộng ra phía đông và tây đất nước.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)