
Hiện trường vụ rơi trực thăng UH-60 hồi tháng 4/2017. Ảnh: AP.
Hai phi công quân sự Mỹ đệ đơn kiện lên Tòa án Liên bang ở Bridgeport, bang Connecticut, yêu cầu hãng sản xuất Sikorsky phải chịu trách nhiệm pháp lý về vụ rơi trực thăng UH-60 hồi năm 2017 khiến một người chết và hai người bị thương, Washington Post ngày 12/12 đưa tin.
Ngày 17/4/2017, chiếc trực thăng UH-60 thuộc biên chế lục quân Mỹ rơi xuống sân golf ở phía nam bang Maryland khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện. Phi công chính Jeremy Tomlin thiệt mạng trong sự cố, còn hai phi công phụ là Terikazu Onoda và Christopher Nicholas bị thương nặng.
Theo luật sư của phi công Onoda và Nicholas cùng vợ của Tomlin, kết quả điều tra của Lầu Năm Góc cho thấy lỗi kỹ thuật từ cánh quạt đuôi đã khiến máy bay quay vòng, mất kiểm soát khi các phi công cố gắng hạ cánh khẩn cấp. Chiếc UH-60 sau đó quệt vào một thân cây và đâm mạnh xuống đất.

Một trực thăng UH-60 Black Hawk. Ảnh: Wikipedia.
Gia đình ba phi công cho rằng sự cẩu thả của nhà sản xuất UH-60 Sikorsky, đơn vị chịu trách nhiệm chính về độ an toàn cho các trực thăng cung cấp cho quân đội, là nguyên nhân chính dẫn đến trục trặc này.
"Các nguyên đơn biết rằng trong nhiều năm qua có thông tin cho thấy trực thăng UH-60 có nguy cơ hỏng hóc cao nếu không được bảo dưỡng, đại tu và giám sát đúng kỹ thuật. Thực tế này có thể dẫn đến việc các phi công không thể kiểm soát máy bay", đơn kiện nhấn mạnh.
Tuy nhiên, luật sư Franklin Turner, người từng đại diện cho Sikorsky, cho rằng gia đình và các nạn nhân cần cung cấp thêm bằng chứng thuyết phục để chứng minh sai sót trong khâu bảo dưỡng của hãng này đã khiến cánh quạt đuôi của máy bay gặp trục trặc dẫn đến tai nạn.