Gói dự luật dự kiến được phe Dân chủ tại quốc hội Mỹ công bố ngày 8/6, trong đó đề xuất cấm lực lượng hành pháp khống chế nghi phạm bằng cách kẹp hoặc ghì cổ, ngừng lập hồ sơ theo chủng tộc, yêu cầu cảnh sát khắp nước Mỹ trang bị máy quay gắn trên người khi làm nhiệm vụ. Sĩ quan cảnh sát phải chịu giám sát bởi các ủy ban dân sự và bị tước quyền miễn trừ khỏi những vụ kiện dân sự.
![Nghị sĩ Bass trong phiên họp tại quốc hội Mỹ cuối năm 2019. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/08/karen-bass-1349-1591614637.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2HI53xonrKplWfickfqikw)
Nghị sĩ Bass trong phiên họp tại quốc hội Mỹ cuối năm 2019. Ảnh: Reuters.
"Đã đến lúc văn hóa ở nhiều sở cảnh sát phải thay đổi. Chúng ta đang trong thời điểm thực sự của đất nước, chứng kiến khát vọng mà người dân đang thể hiện. Điều này sẽ đặt nền tảng cho chúng ta mang đến những thay đổi cần thiết", chủ tịch Nhóm nghị sĩ da màu tại quốc hội Mỹ Karen Bass hôm nay cho biết.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer, thượng nghị sĩ Kamala Harris và nghị sĩ Bass sẽ thảo luận về dự luật này sau khi công bố. Hiện chưa rõ đề xuất có nhận được ủng hộ từ phe Cộng hòa đang kiểm soát Thượng viện hay không. Dự luật sẽ cần sự phê chuẩn của Thượng viện và Tổng thống Donald Trump trước khi có hiệu lực.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh biểu tình xảy ra trên khắp nước Mỹ gần hai tuần qua để phản đối bạo lực của cảnh sát, dẫn đến cái chết của người da màu George Floyd ở Minneapolis, bang Minnesota, hôm 25/5. Floyd bị cảnh sát ghì chết khi bị khống chế dù đã nhiều lần cầu xin "tôi không thể thở". Biểu tình cũng đã lan đến nhiều quốc gia để đòi công lý cho Floyd và đấu tranh bình đẳng chủng tộc.
George Floyd chết trong lúc bị cảnh sát ghì cổ như thế nào. Video: NY Times.
Vũ Anh (Theo Reuters)