Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 28/1/2022, 21:20 (GMT+7)

Phật tử tri ân thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thừa Thiên - HuếPhật tử tham gia lễ tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh trong sự tĩnh lặng để tạo năng lượng tri ân thầy.

Tối 28/1, đạo tràng Làng Mai, chùa Từ Hiếu làm lễ tri ân thiền sư Thích Nhất Hạnh. Tất cả tăng ni ngồi thiền xung quanh thiền đường Trăng Rằm trước linh cữu thiền sư.

Thực hiện theo di nguyện của thiền sư Thích Nhất Hạnh trước lúc viên tịch, đạo tràng Làng Mai, chùa Từ Hiếu tổ chức lễ tâm tang theo hình thức một khóa tu im lặng "Quay về nương tựa hải đảo tự thân". Đạo tràng Làng Mai cho rằng, lễ tâm tang theo hình thức một khóa tu sẽ giúp yểm trợ cho nhau, nuôi dưỡng được sự bình an, vững chãi trong tâm hồn.

Một chư tăng xem lại hình ảnh cuộc đời thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Trước đó lúc 0h ngày 22/1/2022, thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại thất Lắng nghe, Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, TP Huế, ở tuổi 96.

Hàng trăm tăng ni ngồi thiền tĩnh lặng trong khuôn viên thiền đường Trăng Rằm.

Trong 7 ngày tang lễ, nhà chùa đề nghị khách thăm viếng cùng thực tập "tâm niệm cúng dường", miễn phúng điếu vòng hoa, trướng liễn để toàn bộ tang lễ diễn ra trong sự im lặng, thanh tịnh và trang nghiêm.

Khác với các tang lễ thông thường, phật tử vào viếng chỉ chắp tay bái 3 lạy, đi quanh linh cữu thiền sư, không thắp hương. Lễ viếng không có tiếng trống, tiếng kèn.

Chiều cùng ngày, đạo tràng Làng Mai, chùa Từ Hiếu tổ chức lễ yết tổ. Các tăng ni tham gia lễ yết tổ ở chánh điện chính của Tổ đình Từ Hiếu và nhà thờ Tổ.

Phật tử bái lạy khi đoàn rước di ảnh thiền sư Thích Nhất Hạnh đi ngang qua chánh điện.

Sau khi ngồi thiền, phật tử sẽ cùng nhau đi thiền hành quanh khuôn viên chùa Từ Hiếu. Trong lễ tâm tang, ngồi thiền và thiền hành là những nghi thức để thực hành chánh niệm.

Nghe tin thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, phật tử Trần Thị Hương, 76 tuổi, ở Khánh Hòa đã ra chùa Từ Hiếu đảnh lễ linh cữu ngài. Năm ngày qua, bà ôm tấm ảnh thiền sư Thích Nhất Hạnh trước khuôn viên thiền đường Trăng Rằm để tưởng nhớ.

"Mấy chục năm trước, tôi đã biết đến thiền sư Thích Nhất Hạnh qua sách Nói với tuổi hai mươi và bài thơ Hòa bình của ngài. Từ đó, tôi đã học được rất nhiều giáo lý từ ngài và thực tập chánh niệm", bà Hương nói và cho biết sẽ ở lại Huế theo dõi lễ trà tỳ của ông vào sáng mai.

Sau khi đảnh lễ ngài, hai phật tử đã ôm nhau chia sẻ nỗi buồn.

7h30 sáng 29/1, linh cữu thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được rước từ Tổ đình Từ Hiếu lên Công viên vĩnh hằng vườn địa đàng Huế ở phường Thủy Bằng, TP Huế để làm lễ trà tỳ (hỏa táng). Theo di nguyện, xá lợi thiền sư sẽ được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của Làng Mai trên thế giới (không xây bảo tháp đặt lọ tro).

Võ Thạnh