![]() |
Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2 (Chí Linh, Hải Dương). |
Chủ tịch Hội đồng quản trị EVN Đặng Hùng vừa cho biết, hiện tại cả hai tổ máy (công suất mỗi tổ là 300 MW) vẫn chưa được bàn giao. Tổ máy 1 dù đã phát điện từ tháng 10/2001, nhưng chạy không ổn định và chỉ đạt 90% công suất thầu. Còn tổ máy số 2 vẫn chưa thể phát điện được.
Như vậy, so với cam kết ban đầu, tiến độ xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2 đã chậm hơn một năm. Nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ này là do nhà thầu Stone & Webster - một trong 4 thành viên của tổ hợp - đã bị phá sản, khiến việc thiết kế và cung cấp thiết bị thiếu kịp thời và đồng bộ.
Theo tin từ phía lãnh đạo EVN, nguyên nhân chậm tiến độ có từ hai phía (tổng thầu và chủ đầu tư), nên mức phạt còn phải căn cứ vào việc xem xét trách nhiệm của từng bên. Dự kiến, trong thời gian chờ tổ máy số 1 hoạt động ổn định và bàn giao thương mại, hai bên sẽ họp để xác định mức phạt.
Hiện EVN giao cho Ban quản lý dự án, cơ quan tư vấn xem xét lý do chậm trễ (có tính đến lợi ích của cả hai bên). Vấn đề quan trọng là hai bên phải nhanh chóng cùng nhau giải quyết các vướng mắc tồn tại để có thể bàn giao tổ máy 1 trong tháng 3, và chậm nhất là vào tháng 5 phải bàn giao tổ máy số 2.
Trước đây, đã có hai tổng thầu bị EVN phạt tiền vì chậm tiến độ. Đó là tổng thầu dự án điện Phú Mỹ 2-1 mở rộng (2,7 triệu USD) và tổng thầu dự án điện đuôi hơi Bà Rịa 306-1 (khoảng 1,5 triệu USD).
(Theo Lao Động)