![]() |
Nhiều nơi chỉ bày mô hình ĐTDĐ trong ngày đầu tiên kiểm tra. |
Chi cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết, theo quy định từ năm 1999, điện thoại di động phải dán nhãn hàng hóa phụ tiếng Việt ở sau pin hay trong máy. Song thực tế kiểm tra cho thấy, nhiều cửa hàng đã không thực hiện và bị phạt 500.000 đồng.
Theo một cán bộ của chi cục, ở những đợt kiểm tra trước đây, đội quản lý thị trường chỉ tập trung phát hiện và xử lý những cửa hàng có lượng máy hàng lậu lớn, chứ không chú trọng nhiều đến yêu cầu dán nhãn phụ tiếng Việt, giấy chứng nhận hợp chuẩn, kiểm tra giấy đăng ký kinh doanh, kiểm tra hoá đơn, chứng từ... Lần này, những nội dung trên đã được 30 đoàn của Chi cục quản lý thị trường thực hiện và phát hiện khá nhiều đơn vị vi phạm, song chưa phát hiện ra trường hợp nào có điện thoại di động lậu.
Trong ngày hôm qua, hàng loạt các cửa hàng điện thoại di động trên phố Giảng Võ, Huế, Bà Triệu... đã biết trước thông tin về đợt tổng kiểm tra nên đóng cửa.
Chi cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đợt ra quân này chỉ nhằm hạn chế việc công khai mua bán hàng điện thoại di động ngoài luồng. Điện thoại bày bán không chứng minh được nguồn gốc hợp lệ (giấy tờ nhập khẩu của hải quan, hoá đơn) sẽ bị tạm giữ chờ xử lý.
Tuy nhiên, chị Nhàn, chủ cửa hàng bán điện thoại di động trên phố Trần Khát Chân, thắc mắc việc các máy điện thoại của khách mang đến sửa, ký gửi hay quà biếu từ nước ngoài mang về không có giấy tờ hợp lệ liệu có bị tịch thu và bị phạt tiền? Ông Lê Văn Trọng, Đội trưởng Quản lý thị trưởng số 2, cho biết, căn cứ vào quy định của đợt tổng kiểm tra, loại điện thoại này vẫn bị tạm thu và xử phạt truy thu 1-5 lần thuế nhập khẩu.
"Nhưng rất khó áp dụng một cách cứng nhắc như vậy" - ông Trọng nói.
Chị Thúy, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Bông có đoàn kiểm tra đến làm việc, cho biết: "Nếu kiểm tra chặt và kéo dài, các cửa hàng sẽ bán hàng công ty. Chỉ thiệt cho người tiêu dùng vì phải mua đắt do điện thoại ngoài luồng chênh với hàng công ty khoảng 1 triệu đồng". Chị cũng cho hay, giá cả và nhu cầu mua điện thoại di động trong ngày hôm qua không có biến động.
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo 127 Trung ương, đợt tổng kiểm tra này sẽ thực hiện thường xuyên và liên tục, không báo trước. Đối tượng bị kiểm tra là các trung tâm thương mại, cửa hàng trưng bày, buôn bán, tàng trữ điện thoại di động; doanh nghiệp, đại lý của các hãng nước ngoài hay cá nhân trực tiếp nhập khẩu điện thoại di động qua các cửa khẩu dưới mọi hình thức (phi mậu dịch, quà biếu..). Cá nhân là nhân viên hàng không, thuyền viên, người đi du lịch, công tác mang theo hành lý cá nhân trong đó có điện thoại di động khi nhập cảnh cũng bị kiểm tra.
Trong những ngày đầu thực hiện, lực lượng kiểm tra chỉ có kiểm soát viên quản lý thị trường. Tới đây, sẽ có thêm sự tham gia của các ngành thuế, cảnh sát kinh tế, bưu chính viễn thông, do Quản lý thị trường chủ trì, sử dụng ấn chỉ trong quá trình kiểm tra, xử lý.
Sáng mai (3/11), Chi cục quản lý thị trường sẽ họp rút kinh nghiệm và lập kế hoạch cho những ngày kiểm tra tiếp theo.
Thế Dũng