Tuyên bố thương mại được đưa ra sau khi Unocal khoan thành công 10 giếng khoan tại các lô B và 52/97, trong đó có cả 4 giếng vừa được khoan năm ngoái. Tổng trữ lượng các mỏ này vào khoảng 71 tỷ m3 khí. Trữ lượng này nằm tập trung nên có thể cùng phát triển và sử dụng chung các thiết bị trên biển. Ngoài ra, trữ lượng tiềm năng bao gồm cả những phần mở rộng mỏ trong tương lai và những cấu tạo có tiềm năng khí nhưng chưa được khoan trong khu vực này (ước tính lên tới 142-227 m3).
Công ty Unocal đang lập các chương trình khoan tiếp theo. Ông John Parmigiano, Tổng giám đốc Unocal Việt Nam nói: "Chúng tôi hy vọng sẽ được Chính phủ Việt Nam phê duyệt trữ lượng vào cuối năm nay".
Hiện Unocal cũng đang cùng Tổng công ty Điện lực Việt Nam lập Nghiên cứu tiền khả thi cho một nhà máy điện tại Ô Môn (Cần Thơ) và cùng Tổng công ty dầu khí Việt Nam hoàn thiện một nghiên cứu về đường ống dài 380 km để vận chuyển khí từ các mỏ khí ngoài khơi về Ô Môn.
(Theo Lao Động)