Theo Nghị định số 04/2021 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực từ 10/3, mức phạt cao nhất với cá nhân là 50 triệu đổng, tổ chức giáo dục 100 triệu đồng. Trong khi đó, Nghị định 79/2015 hiện nay quy định mức phạt cao nhất với cá nhân, tổ chức lần lượt là 75 và 150 triệu đồng.
Tuyển sinh vượt chỉ tiêu, trường đại học bị phạt 70-100 triệu đồng
Nếu trường học công bố đề án tuyển sinh không đúng, đầy đủ và theo thời gian quy định sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng. Số tiền phạt sẽ tăng lên nếu trường công bố chỉ tiêu vượt số lượng quy định, không công khai ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hoặc tuyển sinh không đúng với đề án được công bố. Trường hợp tuyển sinh không đúng với ngành, trường học bị phạt tối đa 60 triệu đồng.
Nếu vi phạm về đối tượng tuyển sinh, mức phạt nhẹ nhất là một triệu đồng, áp dụng với trường THPT khi tuyển sinh sai dưới 10 học sinh. Còn với trường đại học, khi tuyển sinh sai 30 sinh viên trình độ cử nhân, 10 học viên, nghiên cứu sinh bậc thạc sĩ và tiến sĩ trở lên, mức phạt lên tới 70-100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động tuyển sinh 6-12 tháng.
Nếu trường hợp này xảy ra, ngoài nộp phạt, các trường phải hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại tiền cho người học và chuyển những người đạt yêu cầu sang trường khác đủ điều kiện hoạt động.
Về chỉ tiêu tuyển sinh, nếu tuyển vượt 10-20% chỉ tiêu cho phép, trường THPT bị phạt 1-20 triệu đồng; cao đẳng, trung cấp 2-40; đại học 5-70, thạc sĩ và tiến sĩ 10-80 triệu đồng.
Nghị định 79/2015 hiện hành chưa đề cập đến mức phạt nếu tuyển vượt chỉ tiêu, chỉ quy định mức phạt nếu sai đối tượng, sai quy chế tuyển sinh cao nhất là 30 triệu đồng.
Việc nâng mức phạt trong tuyển sinh một phần do thời gian qua nhiều đại học tuyển sinh không đúng với đề án và cơ sở vật chất. Đầu tháng 10/2020, Đại học Thăng Long tuyển bổ sung theo hình thức ai đến sớm sẽ được ưu tiên, gây ra tình trạng hàng trăm phụ huynh, thí sinh xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ. Cuối năm 2019, Đại học Đông Đô cũng bị cáo buộc đào tạo trái phép và cấp sai văn bằng 2 cho hàng trăm học viên.
Xúc phạm nhà giáo bị phạt tối đa 10 triệu đồng
Nghị định mới bổ sung mức phạt 5-10 triệu đồng khi nhà giáo, người học bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm phạm thân thể, nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự. Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm sẽ phải công khai xin lỗi nạn nhân.
Những năm gần đây, việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm và thân thể giáo viên và người học xảy ra liên tiếp. Từ đầu năm học 2020-2021 đến nay, nhiều học sinh đánh nhau, gây thương tích. Ngày 18/11, nhóm học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã hẹn một nữ sinh lớp 8A5 cùng trường đến đoạn đường vắng cách trường 2 km để hành hung. Sáu ngày sau, một nữ sinh khác lớp 11, trường THPT Quảng Xương, cầm bốn mũ bảo hiểm đập vào bạn lớp 12, bắt quỳ xin lỗi.
Cuối tháng 11, Nguyễn Văn Vỹ, lớp 9D, trường THCS Châu Giang, Hà Nam, chết sau khi xô xát với nam sinh lớp 9A cùng trường. Tại Hà Nội, hai học sinh lớp 10 và 11 trường THPT Mỹ Đức C cầm dao, gậy đuổi nhau trong sân trường ngày 30/11, khiến một em bị trầy môi, mẻ răng.
>>Xem toàn văn Nghị định 04/2021.
Thanh Hằng