Sau ngày này, "sẽ không thể thực hiện sơ tán khỏi sân bay Kabul", ông Castex hôm nay cho biết. Bộ Ngoại giao Pháp thông báo đợt sơ tán dân thường cuối cùng của Pháp khỏi Kabul sẽ diễn ra vào cuối ngày 25/8 hoặc sáng 26/8.
Một nguồn tin thân cận với chính phủ cho biết thêm rằng mốc thời gian này được Pháp áp dụng theo kế hoạch rút quân ngày 31/8 của Mỹ, quốc gia đang phụ trách đảm bảo an ninh tại sân bay.

Nhóm người Afghanistan rời khỏi máy bay 400M Atlas của Không quân Pháp tại sân bay Roissy-Charles de Gaulle, phía bắc Paris, sau khi được sơ tán khỏi Afghanistan hôm nay. Ảnh: AFP.
Nguồn tin nói thêm rằng Pháp sẽ làm mọi cách để duy trì hoạt động thêm nhiều giờ có thể, đồng thời việc sơ tán dân thường sẽ kết thúc vài giờ trước khi quân đội và các cơ quan còn lại của đại sứ quán rời đi.
Theo Thủ tướng Pháp, khoảng 2.500 người đã được Pháp sơ tán kể từ khi Taliban chiếm đóng thủ đô Kabul hôm 15/8. Những người sơ tán được đưa đến căn cứ của Pháp ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bằng máy bay quân sự và sau đó chuyển đến Pháp.
Castex nói rằng con số này bao gồm công dân Pháp, nhưng cũng có "những người Afghanistan đã đóng góp bằng cách này hay cách khác, ủng hộ quân đội (Pháp), cũng như gia đình họ, các nghệ sĩ và nhà báo".
Thông báo của Pháp được đưa ra sau khi Anh cảnh báo nguy cơ sắp xảy ra một cuộc tấn công khủng bố tại sân bay. Hà Lan cũng cho biết họ đang tạm dừng các chuyến bay sơ tán.
Taliban giành lại quyền kiểm soát Afghanistan sau chiến dịch quân sự chớp nhoáng. Hàng nghìn người đã đổ đến sân bay Kabul, địa điểm duy nhất hiện được quân đội Mỹ bảo vệ ở Afghanistan, để tìm cách rời khỏi đất nước. Dòng người di tản quá đông khiến sân bay rơi vào hỗn loạn trong nhiều ngày qua.
Huyền Lê (Theo AFP)