"Các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước tổ hợp pháo phòng không Derivatsiya, dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm nay", Zvezda cuối tuần trước dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.
Derivatsiya là tổ hợp gồm một "module chiến đấu" tự động trang bị pháo 57 mm được gắn trên khung gầm thiết giáp BPM-3. Pháo này bắn được 5 loại đạn khác nhau, trong đó có loại đạn được lập trình từ xa có thể phát nổ gần mục tiêu, khiến nó được mệnh danh là "sát thủ UAV".
Ngoài khả năng tiêu diệt máy bay không người lái, Derivatsiya còn có thể tấn công các mục tiêu mặt đất và trên mặt nước như tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất cùng các loại máy bay chiến đấu, trực thăng chi viện hỏa lực trực tiếp. Pháo 57 mm của tổ hợp Derivatsiya có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 6 km và độ cao 4,5 km.
Viện nghiên cứu Trung tâm Burevestnik lần đầu giới thiệu Derivatsiya tại triển lãm quốc phòng Army 2018 hồi tháng 8 năm ngoái. Tổ hợp phòng không này được phát triển nhằm tăng cường khả năng phòng không chiến thuật cho các đơn vị lục quân Nga, thay thế pháo tự hành mặt đất ZSU-23-4 Shilka với pháo cỡ nòng 23 mm và tổ hợp pháo – tên lửa phòng không tự hành 2K22 Tunguska với pháo cỡ nòng 30 mm.
Quân đội Nga đang có kế hoạch sản xuất trở lại các hệ thống pháo 57 mm gắn trên xe thiết giáp để sử dụng các loại đạn mới như đạn tự tính toán thời điểm nổ và tự điều chỉnh quỹ đạo bay. Pháo 30 mm trong biên chế hiện nay không đủ mạnh để xuyên thủng một số loại thiết giáp hiện đại, trong khi pháo 100 mm quá mạnh nhưng tốc độ bắn và độ chính xác thấp.
Tổ hợp chiến đấu AU-220M của Nga sử dụng pháo 57 mm đang được phát triển hứa hẹn nâng cao đáng kể uy lực cho tất cả thiết giáp BMP-3. AU-220M tương thích với thiết giáp Kurganets và Bumerang, ngoài ra có thể tích hợp vào trực thăng, máy bay chiến đấu và tàu chiến thay thế cho pháo 30 mm đời cũ.
Nguyễn Tiến