Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết cuộc tranh tài diễn ra hôm 6/11 nhằm kiểm tra "cách lực lượng bộ binh cơ giới huấn luyện để tăng khả năng chiến đấu của các đơn vị pháo binh".
Hội thao diễn ra dưới sự chỉ đạo của tướng Pak Jong-chon, ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên. Lãnh đạo Kim Jong-un không thị sát cuộc diễn tập.
"Các khẩu đội pháo đã nã đạn liên tục và hủy diệt mục tiêu với độ chính xác cao ngay sau lệnh khai hỏa của chỉ huy. Đơn vị giành giải nhất hội thao được trao bằng khen 'pháo thủ giỏi' và huân huy chương. Tướng Pak Jong-chon rất hài lòng với kết quả hội thao", bản tin của KCNA có đoạn.
Truyền thông Hàn Quốc cho biết Triều Tiên trước đây thường không đưa tin về những cuộc tranh tài của pháo binh nếu lãnh đạo Kim Jong-un không có mặt.
Hội thao pháo binh được Triều Tiên tổ chức sau khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc hôm 1/11 bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 5 ngày với sự tham gia của 200 khí tài không quân. Cuộc diễn tập lần này không được công bố và đặt tên, dù Mỹ - Hàn trước đây thường gọi nó là tập trận Vigilant Ace.
Triều Tiên chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc áp dụng tiêu chuẩn kép khi mô tả những hoạt động huấn luyện quân sự của Bình Nhưỡng là gây hấn, nhưng vẫn duy trì tập trận với lý do răn đe. Tờ Tongil Sinbo của Triều Tiên tuần trước lên án cuộc tập trận, cho rằng đây là động thái "chuẩn bị cho chiến tranh" và đi ngược lại nỗ lực xây dựng hòa bình trong khu vực.
Pháo binh Triều Tiên được giới chuyên gia quân sự Mỹ đánh giá cao với 21.100 hệ thống pháo mặt đất, đủ sức "rót" nửa triệu quả đạn xuống thủ đô Seoul của Hàn Quốc chỉ trong một giờ nếu chiến sự nổ ra. Lực lượng này cũng có nhiều kinh nghiệm thực chiến và là mối đe dọa lớn trong bất kỳ xung đột quân sự nào trong khu vực.
Vũ Anh (Theo Yonhap)