Các lựa chọn tôi phân vân là Suzuki Ciaz, Toyota Vios E CVT, Nissan Sunny và Hyundai Accent sedan.
Ngoại hình Ciaz rất chững chạc, đơn giản nhưng khá hài hòa. Xe này có kích thước dài rộng nhất trong phân khúc B (tiệm cận phân khúc C) nên nội thất rất rộng. Ưu điểm nữa là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, nên giảm giác thân vỏ rất chắc chắn.
Option khá đầy đủ (Start/Stop, camera lùi, điện thoại rảnh tay, lốp to, la-zăng đẹp, cốp điều khiển từ xa, bệ tì tay trung tâm). Nhưng ngại cái là thấy rất ít trên đường nên lo đi một thời gian muốn bán sẽ khó, phụ tùng thay thế sửa chữa liệu có hiếm?
Vios được cái thương hiệu mạnh, nhưng thân vỏ mỏng, đi ồn hơn Ciaz (tôi đã chạy thử). Thêm vào điểm trừ nữa đó là xe này chạy quá nhiều ngoài đường nên thấy nó cứ nhàm nhàm. Thấy mấy vụ xe máy tông vào đuôi Vios bẹp dúm càng thấy tỉ lệ nội địa hóa của Toyota kém thế nào.
Nissan kiểu dáng khá già. Ưu điểm là có hàng gió phía sau, nội thất cũng khá rộng rãi, option đủ dùng, máy Nissan cũng đã được khẳng định
Huyndai Accent AT sedan tôi cũng khá ưng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nên chất lượng tốt hơn xe lắp ráp trong nước nhưng thấy bảo sắp ra mẫu mã mới nên hơi lăn tăn.
Về giá thì các mẫu trên tương đương nhau.
Xin tư vấn của mọi người đã đi các loại xe trên cho đánh giá về ưu và nhược điểm của từng xe. Xin cám ơn.