Sáng 17/6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra hoạt động khai thác vàng trái phép khu vực Thác Đá Trắng, mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.
Nhà chức trách ghi nhận 12 lán trại, 10 hố ngâm ủ quặng, 5 xe rùa, một máy xay đá, một cối dùng xay đá... của "vàng tặc". Tổ công tác đã đốt lán trại, phá hủy các dụng cụ, máy móc và đẩy đuổi 10 người ra khỏi mỏ vàng.
Một công trình nhà lắp ghép khung sắt, mái lợp tôn với diện tích 160 m2 được xây dựng không có giấy phép trên đất lâm nghiệp bị đình chỉ tháo gỡ.
Trước đó hôm 3/4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra hoạt động khai thác vàng trái phép khu vực đập thải, đồi Sim, ngách lò 10, bãi Thầu Đâu và hố lò, mỏ vàng Bồng Miêu. Nhà chức trách đẩy đuổi gần 100 người đang khai thác, xay, ngâm ủ quặng vàng; phá hủy 31 hồ ngâm ủ lọc lấy vàng, 16 máy nổ, 13 cối xay đá, 4 máy phát điện...
Mỏ vàng Bồng Miêu cách trung tâm xã Tam Lãnh hơn một km về phía nam, có trữ lượng khoảng 12.000 kg vàng - lớn nhất nước. Năm 2005, Công ty TNHH Bồng Miêu được cấp phép khai thác mỏ này và giấy phép hết hạn vào năm 2016. Mới đây Bộ Tài Nguyên và Môi trường quyết định đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, giao Quảng Nam chủ trì đấu thầu, lựa chọn đơn vị khai thác.
Những năm qua, mỏ vàng không được quản lý chặt chẽ nên người dân từ nhiều nơi kéo về đây tìm kiếm vận may. Tình trạng khai thác vàng trái phép khiến địa phương mất tài nguyên, đất đai bị đào bới, hóa chất, bùn thải ra môi trường không được xử lý, gây ô nhiễm. Ngoài ra, tình trạng khai thác vàng trái phép còn dẫn đến mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sập hầm chết người.