Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif hôm 4/5 tuyên bố "4 tiêm kích Rafale của Ấn Độ bị Pakistan gây nhiễu" khi làm nhiệm vụ gần biên giới hai nước. "Ấn Độ sau đó không có động thái nào. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể khẳng định mối đe dọa từ quốc gia này đã giảm bớt", ông nói.
Phát biểu được ông Asif đưa ra sau khi truyền thông Pakistan cho biết biên đội 4 chiếc Rafale Ấn Độ cất cánh từ căn cứ Ambala ở bang Haryana, hướng về phía tây tới gần biên giới hai nước vào rạng sáng 30/4.

Tiêm kích Rafale Ấn Độ diễn tập tại Mỹ hồi tháng 6/2024. Ảnh: USAF
Theo các nguồn tin quốc phòng Pakistan giấu tên, tiêm kích Ấn Độ khi đó mang theo bom dẫn đường Spice 2000 do Israel sản xuất có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 60 km. Loại bom này cho phép biên đội Rafale tập kích các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Pakistan mà không cần vượt qua biên giới.
"Biên đội tiêm kích Ấn Độ đã bị hệ thống tác chiến điện tử Pakistan chọc mù giữa chuyến bay. Các tổ hợp cảm biến, thông tin liên lạc và radar của chúng ngừng hoạt động, làm gián đoạn liên lạc giữa biên đội Rafale và sở chỉ huy trên mặt đất", tờ Daily Pakistan cho hay.
Chưa rõ hệ thống tác chiến điện tử được Pakistan sử dụng là các đài gây nhiễu trên mặt đất hay tổ hợp trang bị trên máy bay.
Không quân Pakistan còn điều một biên đội tiêm kích J-10C, mang theo tên lửa đối không PL-15E với tầm bắn khoảng 145 km, để đối phó hoạt động của chiến đấu cơ Ấn Độ. "Biên đội Rafale phải hủy nhiệm vụ và chuyển hướng tới sân bay Srinagar, thay vì quay lại điểm cất cánh ban đầu là căn cứ Ambala", truyền thông Pakistan cho hay.
Giới chức Ấn Độ chưa bình luận về thông tin trên.
Ấn Độ năm 2016 ký thỏa thuận trị giá 8,7 tỷ USD mua 36 tiêm kích Rafale do tập đoàn Dassault Aviation của Pháp sản xuất. Phi đội này được kỳ vọng sẽ bổ sung sức mạnh cho không quân Ấn Độ bằng khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ, gồm tác chiến điện tử, không chiến, không kích mặt đất và tấn công thọc sâu.

Khu vực ngã ba biên giới Ấn Độ - Pakistan - Trung Quốc. Đồ họa: Telegraph
Căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ đang ở mức cao, sau vụ xả súng tại khu nghỉ dưỡng ở vùng Jammu và Kashmir khiến 26 người thiệt mạng. Ấn Độ cáo buộc trong số các thủ phạm có công dân của nước láng giềng, trong khi Pakistan bác bỏ liên quan và kêu gọi điều tra độc lập.
Lực lượng vũ trang Ấn Độ và Pakistan gần đây tổ chức nhiều hoạt động để chứng tỏ khả năng sẵn sàng chiến đấu. Các nguồn tin giấu tên nói rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 29/4 cho phép quân đội "toàn quyền tác chiến" để đáp trả các hành động tấn công.
Trong khi đó, cộng đồng quốc tế kêu gọi cả hai nước kiềm chế và tham gia đối thoại để ngăn tình hình leo thang thêm nữa.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Defence Security Asia)