Chương trình Safe Travels (Du lịch an toàn) của Hawaii là nguyên nhân chính khiến lượng du khách kéo tới đông hơn dự kiến của địa phương. Nhu cầu thuê xe đi tham quan tại các đảo tăng vượt quá lượng xe hiện có khiến giá cho thuê tăng vọt.
Như tại sân bay Honolulu, ai đó chỉ có thể tìm được một chiếc "GMC Yukon Denali hoặc tương tự" cho mức giá là 172 USD mỗi ngày. Hay qua một công cụ tìm kiếm, kết quả tổng cộng là 29 xe, với giá thuê thấp nhất cho một ngày là 238 USD. Thậm chí ở Maui hồi tháng 3, giá thuê một chiếc Toyota Camry trong một ngày là hơn 700 USD. Nhưng kể cả khi có tiền, du khách cũng không chắc có cơ hội thuê được xe vì số lượng rất hạn chế.

Xe bán tải, van hoặc xe tải chở hàng trở nên đắt khách khi lượng khách du lịch tăng trở lại ở Hawaii. Ảnh: U-Haul
Hết xe con, du khách tìm kiếm phương tiện khác để đi tham quan và dòng xe tải cho thuê U-Haul lọt vào "mắt xanh". Cũng tại Honolulu, chỉ cách sân bay vài tòa nhà, một chiếc bán tải hoặc van chở hàng của U-Haul có giá chỉ 20 USD mỗi ngày. Thậm chí loại xe tải chuyên chở hàng chỉ 30-50 USD. Cao nhất là loại van chở khách (15 chỗ) có giá 129 USD mỗi ngày.
Chỉ mới năm ngoái, nhiều "đại gia" cho thuê xe như Hertz và Advantage đã phải nộp đơn xin phá sản, và nhiều hãng khác lao đao khi quá ít người đi du lịch do ảnh hưởng của đại dịch. Còn giờ đây, nếu ai đó cần thuê xe, thì có khi "đến bán tải cũng khó tìm được", theo David Morrell, một cư dân ở đảo Maui.
"Tôi nghĩ thật kỳ cục, bởi chỉ cách đây 6-8 tháng, họ còn không thể tìm được chỗ đỗ tất cả số xe cho thuê này", Morrell nói.
Hiện cư dân quần đảo Hawaii đang chuẩn bị đón tiếp lượng du khách trở về mức bình thường, hoặc ít nhất đang tăng so với thời kỳ áp dụng các quy định nghiêm ngặt do dịch bệnh. Dữ liệu tuần trước cho thấy mỗi ngày Hawaii đón khoảng 20.000 khách du lịch.
Mỹ Anh (theo Car and Driver)