"Tôi muốn có kết quả nhanh chóng hơn. Nếu nhìn từ quan điểm này, rất tiếc phải nói rằng chúng tôi đã không đạt được kết quả như kỳ vọng. Đó là sự thật", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận xét về cuộc phản công đang diễn ra của Kiev trong cuộc phỏng vấn ngày 30/11.
Theo ông Zelensky, một phần nguyên nhân là các nước phương Tây đã không cung cấp cho Ukraine tất cả vũ khí mà nước này cần. Hạn chế về lực lượng cũng là lý do khiến chiến dịch phản công không diễn ra như ý muốn của Kiev.
"Chúng tôi không có đủ sức mạnh để có thể đạt kết quả mà chúng tôi mong muốn nhanh hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chúng tôi nên từ bỏ hay đầu hàng. Chúng tôi tin tưởng vào hành động của mình và sẽ chiến đấu để giành lại những gì đã mất", Tổng thống Ukraine khẳng định.
![Lính Ukraine chuẩn bị khai hỏa súng chống tăng SPG-9 gần Avdeevka, Donetsk hôm 9/11. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/12/01/Anh-7236-1701428077.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EUBN4ZthGTm1skn7jnhQ6A)
Lính Ukraine chuẩn bị khai hỏa súng chống tăng SPG-9 gần Avdeevka, Donetsk hôm 9/11. Ảnh: Reuters
Ông cũng cho biết Ukraine gần đây đạt được một số bước tiến về lãnh thổ, cũng như làm suy giảm sức mạnh Hạm đội Biển Đen của Nga thông qua các cuộc tập kích vào trụ sở hạm đội ở bán đảo Crimea.
Theo ông Zelensky, cuộc xung đột tại Ukraine đã chuyển sang "giai đoạn mới" khi mùa đông đến và Kiev cần phải tăng cường năng lực sản xuất vũ khí nội địa để đáp ứng nhu cầu chiến sự. Ông kêu gọi các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, hỗ trợ Kiev hoàn thành mục tiêu này.
"Không có gì khiến Nga sợ hơn là việc Ukraine có thể tự chủ về quân sự", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh. Dù vậy, ông cho rằng xung đột ở Dải Gaza đang khiến phương Tây bớt chú ý đến Ukraine.
Ukraine phát động chiến dịch phản công quy mô lớn hồi đầu tháng 6, song tốc độ được đánh giá là chậm hơn nhiều so với dự kiến. Trong cuộc phỏng vấn với Economist hồi đầu tháng 11, Tổng tham mưu trưởng Ukraine, đại tướng Valery Zaluzhny, cho biết quân đội nước này chỉ tiến được khoảng 17 km sau 5 tháng tiến hành chiến dịch.
Ông thừa nhận cuộc phản công đang đi đến bế tắc, năng lực tác chiến của quân đội Ukraine đã đạt cực hạn và không thể có thêm bất kỳ bước đột phá nào "đáng kể hay ngoạn mục" ở tiền tuyến.
Tổng thống Ukraine khi đó bác bỏ thông tin của tướng Zaluzhny, khẳng định rằng cuộc phản công của Ukraine "không bế tắc".
![Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: RYV](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/12/01/Do-hoa-cuc-dien-chien-su-Nga-U-1953-9794-1701428077.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2mQYxeteThR9cpJcHFAgng)
Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: RYV
Quân đội Ukraine hồi giữa tháng 11 vượt sông Dnieper ở Kherson thành công và thiết lập được đầu cầu ở bờ đông, bước tiến lớn hiếm hoi trong chiến dịch phản công. Một số chuyên gia nhận định điều này sẽ tạo bàn đạp để Ukraine đánh nống xa hơn về phía nam và áp sát bán đảo Crimea.
Tuy nhiên, số khác cho rằng đầu cầu mà nước này thiết lập được quá nhỏ, nên khả năng Kiev chuyển hóa kết quả này thành bước đột phá rõ rệt là không cao.
Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda)