"8.400 tỷ ruble (hơn 100 tỷ USD) đã được phân bổ để đóng tàu mới cho hải quân Nga trong 10 năm tới. Tình hình thế giới liên tục biến động và những công nghệ mới nổi đòi hỏi xây dựng diện mạo mới cho hải quân. Hiện đại hóa quân chủng này cần được dành ưu tiên hàng đầu", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc họp về tương lai hải quân Nga tại thành phố Saint Petersburg hôm 11/4.
Ông chủ Điện Kremlin nói rằng tỷ lệ vũ khí hiện đại của lực lượng hạt nhân trực thuộc hải quân Nga hiện đạt mức 100%. "Con số này phải được duy trì trong tương lai", ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp ở Saint Petersburg hôm 11/4. Ảnh: TASS
Lãnh đạo Nga khẳng định phát triển, sản xuất máy bay không người lái (UAV) phóng từ tàu chiến và robot hàng hải, cũng như đưa vào chế tạo hàng loạt tàu lặn và xuồng không người lái, là trọng tâm trong chiến lược phát triển hải quân.
Đề cập tới năng lực đóng tàu, ông Putin nói rằng Nga đã đóng mới 49 tàu hải quân các loại kể từ năm 2020. Hải quân Nga cũng đưa vào biên chế 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Borei-A và 4 tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen-M trong giai đoạn 2020-2024.
"Điều quan trọng là phải phát triển mọi thành phần của hải quân một cách nhất quán và có hệ thống, bao gồm tàu ngầm, tàu mặt nước, không quân hải quân, lực lượng pháo binh và tên lửa phòng thủ bờ, cũng như các phương tiện hỗ trợ", Tổng thống Putin nhấn mạnh.
Ngoài ảnh hưởng đến nền kinh tế, loạt lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Nga những năm qua đã gây tác động đáng kể đến ngành đóng tàu của nước này. Giới phân tích cho rằng động thái chi thêm trung bình 10 tỷ USD một năm trong vòng 10 năm tới thể hiện quyết tâm của Moskva trong nỗ lực hiện đại hóa hải quân.

Tàu ngầm Hoàng tử Vladimir lớp Borei-A của Nga thử nghiệm ngoài khơi thành phố Severodvinsk hồi năm 2019. Ảnh: RIA Novosti
Trọng tâm trong nỗ lực này dường như sẽ là lực lượng hạt nhân chiến lược của hải quân Nga, cụ thể là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Borei-A. Mỗi chiếc thuộc lớp này có thể mang 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava, loại vũ khí có tầm bắn hơn 8.000 km và mang được nhiều đầu đạn. Mỗi chiếc có giá ước tính 890 triệu USD.
Một ưu tiên khác là tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M, mẫu tàu ngầm hiện đại nhất được Nga phát triển trong hàng chục năm qua. Lớp tàu này được trang bị tên lửa hành trình Kalibr với tầm bắn khoảng 2.500 km và có giá xuất xưởng hơn một tỷ USD mỗi chiếc. Hải quân Nga dự tính biên chế thêm 5 tàu ngầm lớp Yasen-M trước năm 2030.
Phạm Giang (Theo Interfax, Reuters)