Sắc lệnh được công bố ngày 31/3 nêu rõ chế độ nghĩa vụ quân sự áp dụng với công dân Nga trong độ tuổi 18-30, có hiệu lực từ ngày 1/4 đến 15/7. Sắc lệnh cũng cho phép các binh sĩ, hạ sĩ quan đã hết thời hạn nghĩa vụ quân sự được giải ngũ.
Cục phó Cục Huy động thuộc Bộ tổng tham mưu quân đội Nga Vladimir Tsimlyansky cho biết một phần ba lính nghĩa vụ sẽ được đưa đến các trung tâm huấn luyện để rèn luyện kỹ năng đặc biệt, trước khi điều chuyển tới các đơn vị quân đội phù hợp.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng chiến dịch tuyển quân mùa xuân không liên quan tới hoạt động quân sự ở Ukraine. Luật pháp Nga cấm điều động lính nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ tác chiến bên ngoài lãnh thổ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin hôm 26/3. Ảnh: AP
Mỗi năm ở Nga có hai đợt tuyển quân nghĩa vụ vào mùa xuân và mùa thu. Tháng 3/2024, Tổng thống Putin ký sắc lệnh yêu cầu 150.000 nam giới thực hiện nghĩa vụ quân sự trong kỳ tuyển quân mùa xuân. Với 160.000 người, số lượng lính nghĩa vụ được triệu tập năm nay là lớn nhất kể từ năm 2011, khi 203.000 công dân được gọi nhập ngũ.
Theo luật mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, toàn bộ nam công dân Nga trong độ tuổi 18-30 sẽ phải phục vụ bắt buộc 12 tháng trong quân đội, thay đổi so với quy định trước đây là người dân trong độ tuổi 18-27.
Ngoài lính nghĩa vụ được gọi nhập ngũ theo diện bắt buộc, Nga vẫn duy trì lực lượng quân nhân chuyên nghiệp, phục vụ quân đội theo diện ký hợp đồng dài hạn. Quân nhân chuyên nghiệp chủ yếu phục vụ tại các đơn vị đặc nhiệm và lực lượng sở hữu vũ khí công nghệ cao, cũng như tham gia chiến dịch ở Ukraine.
Vũ Hoàng (Theo TASS, AFP)