Trong căn phòng làm việc ở Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người (quận Ba Đình, Hà Nội), ông Nguyễn Phúc Giác Hải say sưa nói chuyện suốt một giờ đồng hồ. Chiếc di động liên tục đổ chuông với những cuộc gọi hỏi ý kiến, hẹn phỏng vấn. Dáng nhanh nhẹn, giọng nói vang, tuổi tác dường như không chạm đến nhà nghiên cứu này.
- Sức khỏe là một tiêu chuẩn được lưu tâm đối với các đại biểu Quốc hội. Ở tuổi 77, ông đánh giá về tiêu chuẩn này của mình ra sao?
-Trong tờ khai hồ sơ ứng viên có mục sức khỏe, tôi đã đề là sức khỏe tốt. Tôi vừa lấy giấy phép lái xe hạng B2 (đủ tiêu chuẩn điều khiển ôtô chở người đến 9 chỗ, ôtô tải, đầu kéo một rơmoóc dưới 3.500 kg kinh doanh vận tải). Với chứng nhận bằng lái ôtô thì tôi nghĩ mình có đủ độ minh mẫn, phản xạ nhạy cảm.
Con trai tôi có một chiếc ôtô riêng, khi tôi đề nghị thử lái xe, nó bảo nếu tôi có bằng mới được ngồi vào ghế lái. Vậy là tôi đi học, học nhanh hơn nhiều học viên khác và thi đỗ ngay. Mới đây, nó tặng tôi một chiếc Kia Morning. Khi có một cú phone công việc tôi có thể xuất phát ngay bằng xe máy hoặc ôtô. Ở cơ quan mọi người cũng rất ngạc nhiên vì ở tuổi này tôi vẫn đi thi bằng lái.
![]() |
Ở tuổi 77, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải vẫn rất bận rộn. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Con người thực ra có 3 loại tuổi: một là tuổi khai sinh; hai là tuổi sinh học - khác nhau giữa từng người vì cơ thể cũng là một cỗ máy, bảo dưỡng tốt thì bền còn không thì ngược lại; thứ ba là tuổi tâm lý, ai có tâm hồn trẻ trung, thanh xuân thì sẽ có sức khỏe tốt. Ở tuổi 77, tôi tự tin mình có đủ sức khỏe để ứng cử đại biểu Quốc hội.
Tôi nghĩ rằng phải căn cứ vào sức khỏe thực, tuổi tâm lý thì mới có căn cứ để quy định tuổi về hưu. Tố Hữu từng viết: "Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười/ Vui tuổi già vui sống tuổi hai mươi".
- Được biết đến với nghiên cứu về khả năng tiềm tàng của con người, về ngoại cảm - lĩnh vực còn nhiều ý kiến trái chiều - vậy ông đã hình dung điều này gây những bất lợi gì cho mình trong quá trình hiệp thương, bầu cử?
- Tôi cho rằng cử tri không chỉ nhìn nhận tôi ở góc độ ấy bởi vì tôi hoạt động đa lĩnh vực. Họ sẽ thấy những thế mạnh khác của tôi. Tôi nghiên cứu nhiều về lịch sử, tác giả của công trình "Nguồn gốc tên nước Việt Nam", chứng minh "Việt Nam" là cái tên có từ lâu đời chứ không phải do nhà Thanh (Trung Quốc) ban cho triều đình nhà Nguyễn.
Tôi sống giản dị, sáng chỉ ăn gói xôi 5 nghìn đồng thay vì bát phở 25 nghìn bởi với số tiền đó tôi có thể mua được một quyển sách. Hàng ngày tôi vẫn đi chợ, tự nấu ăn. Tôi nói chuyện, hỏi han những người lao động mà tôi tiếp xúc. Bà con lối xóm vì thế rất gần gũi với tôi.
Riêng đối với lĩnh vực nghiên cứu ngoại cảm, nghiên cứu tiềm năng con người, quả thực trước đây chưa được nhìn nhận thoáng như bây giờ, thậm chí còn bị cho là mê tín dị đoan. Tuy nhiên, gần đây bộ môn khoa học ngoại đã được nhìn nhận. Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu gửi thư chúc mừng Trung tâm dịp 10 năm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ủng hộ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng bằng khen cho người có công tìm ra mộ liệt sĩ.
Trong Trung tâm, vừa rồi tổng kết thì tôi thuộc danh sách những người có đóng góp được đề nghị tặng huân chương lao động hạng 3... Trong không khí này, tôi thấy đây là cơ hội thuận lợi để ứng cử đại biểu Quốc hội.
- Nếu trúng cử, đâu là thế mạnh của ông khi đóng góp vào các lĩnh vực hoạt động cụ thể của Quốc hội?
- Với tôi, nói ra chương trình hành động chưa phải là điều quan trọng nhất bởi cốt yếu là nhìn vào những điều anh làm.
Nếu tôi có cơ hội được đại diện cho người dân ở diễn đàn Quốc hội, tôi sẽ phát huy thế mạnh của mình ở lĩnh vực văn hóa - xã hội. Hiện nước ta có quá nhiều xung đột về mặt đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh niên hiện nay thiếu lạnh mạnh đến mức báo động.
Tôi cũng sẽ phát biểu nhiều về giáo dục, tri thức lịch sử, nhận thức khoa học. Nhiều dẫn chứng về hiểu biết sai của dư luận tôi đã gửi thư cho các cấp lãnh đạo, phản ánh trên báo chí nhưng vẫn chưa được sửa chữa. Tuy nhiên, khi trở thành đại biểu Quốc hội, tôi nghĩ là tiếng nói của tôi sẽ có trọng lượng hơn. Đó cũng là lý do tôi tham gia ứng cử.
![]() |
"Khi trở thành đại biểu Quốc hội, tôi nghĩ là tiếng nói của tôi sẽ có trọng lượng hơn. Đó cũng là lý do tôi tham gia ứng cử" .Ảnh: Nguyễn Hưng. |
- Người thân trong gia đình nói gì khi biết tin ông ứng cử?
- Tôi nộp hồ sơ ứng cử vào ngày cuối cùng quy định trong thời hạn. Con tôi hôm qua (23/3) mới biết thông tin tôi tự ứng cử, hình như do bạn bè nó đọc báo và thông báo lại. Biết tin, nó chỉ cười và nói "Con tin bố sẽ trúng cử". Sự tin tưởng của con là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Sinh năm 1934, tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội, ông Nguyễn Phúc Giác Hải là nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học, từng giữ cương vị Trưởng bộ môn Di truyền học Viện nghiên cứu Sinh học (Viện Khoa học VN). Hiện, ông phụ trách mảng thông tin - dự báo thuộc Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người (Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật VN). Ông tham gia hoạt động nghiên cứu đa dạng, cố vấn nhiều chương trình khoa học trên Đài truyền hình VN trong đó có "Chuyện lạ VN", "Đường lên đỉnh Olympia"... Công chúng biết đến ông thông qua việc lý giải các vấn đề liên quan tới khả năng đặc biệt của con người. Các đề tài do ông chủ nhiệm được đánh giá cao, đóng góp vào cơ sở khoa học của ngoại cảm, tâm linh. |
Nguyễn Hưng thực hiện