Phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội sáng 7/12 “nóng” ngay từ đầu, khi nhiều đại biểu nêu câu hỏi về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), đặc biệt là trách nhiệm quản lý nhà nước của các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Cầu Giấy khiến 13 người thiệt mạng.
Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam nêu câu hỏi: Trong hơn 1.300 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn Hà Nội, công an cấp bao nhiêu giấy chứng nhận đủ điều kiện, thu bao nhiêu giấy phép của các cơ sở vi phạm?
![ong-nguyen-hoai-nam-trach-nhiem-cong-an-trong-vu-chay-quan-karaoke-chua-ro](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2016/12/07/truong-ban-phap-che-nguyen-hoa-5468-6906-1481083769.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JF1eOH4J8l3WlpCBD364Yw)
Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: Ngọc Thành.
Ông Trần Thế Cương, Trưởng ban Văn hóa, nêu vấn đề quản lý biển quảng cáo tấm lớn, che kín mặt tiền, gây khó khăn trong PCCC, điển hình như vụ cháy quán karaoke ở Cầu Giấy.
Giải đáp các chất vấn, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương (Giám đốc công an TP) cho biết Hà Nội có hơn 1.300 cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó hơn 1.200 cơ sở được cấp phép đảm bảo an toàn trật tự. Năm 2016, cơ quan chức năng đã thu hồi 50 giấy phép kinh doanh, phạt hơn 360 triệu đồng với các cơ sở vi phạm.
![ong-nguyen-hoai-nam-trach-nhiem-cong-an-trong-vu-chay-quan-karaoke-chua-ro-1](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2016/12/07/gd-cong-an-tp-Doan-Duy-Khuong-6924-1481083769.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TWOusHHnkSjsAK_vFTOGYg)
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc công an TP Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành.
Riêng quán karaoke 68 Trần Thái Tông, ông Khương nói quán đang làm thủ tục chờ cấp phép, công an thành phố chưa nhận được hồ sơ. Tuy vậy, lực lượng công an phường và quận đã kiểm tra, lập biên bản yêu cầu không được hoạt động, nhưng cơ sở này lén lút hoạt động dẫn đến sự cố đau lòng.
“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã họp kiểm điểm các đơn vị và từng cá nhân liên quan. Chúng tôi thấy rõ trách nhiệm của mình khi được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ mà để xảy ra sự việc này là chưa đạt yêu cầu”, ông Khương nói.
Đại biểu Nguyễn Hoài Nam chất vất về vụ cháy quán karaoke.
Không hài lòng câu trả lời trên, đại biểu Nguyễn Hoài Nam tái chất vấn. Ông Nam cho rằng “kinh doanh karaoke không thể lén lút được, nếu công an kiểm tra mà không cho hoạt động thì không thể hoạt động”. Ông này cũng băn khoăn việc sau vụ cháy, rà soát thì thấy hầu hết cơ sở karaoke không đủ điều kiện PCCC, nhưng công an báo cáo chỉ thu 50 giấy phép.
“Công an thành phố làm chưa hết. Nếu mai đây tiếp tục xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, chúng ta lại ngồi với nhau để kiểm điểm trách nhiệm hay sao? Tôi thấy trách nhiệm của công an thành phố chưa thể hiện rõ”, ông Nam nêu quan điểm.
Tham gia trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Văn hóa Tô Văn Động nói "mỗi lần nghe cháy, hay bắt chỗ này chỗ kia là chúng tôi giật mình”.
![ong-nguyen-hoai-nam-trach-nhiem-cong-an-trong-vu-chay-quan-karaoke-chua-ro-2](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2016/12/07/gd-so-van-hoa-To-Van-dong-4683-1481083769.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=56NeU_VjsoIqxXX0Txia5A)
Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành.
Theo ông Động, công tác kiểm tra, thanh tra gặp khó khăn, "các chủ karaoke lách luật rất giỏi". Hơn nữa, dư luận nói ở đâu đó, có một số cán bộ bảo kê cho cơ sở vi phạm, nên chủ cơ sở kinh doanh biết trước thông tin kiểm tra, cuối cùng “khi kiểm tra thì rất sạch sẽ”...
Ngày 1/11, quán karaoke số 68 phố Trần Thái Tông bốc cháy làm 13 người chết, mặt tiền 4 ngôi nhà cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố thợ hàn làm bắn tia lửa gây cháy cùng nữ chủ quán để điều tra trách nhiệm. |
Võ Hải