![]() |
Bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ được dẫn giải về trại giam. Ảnh: X.H |
Cơ quan công tố TP HCM xác định, từ tháng 8/2001 đến 11/2002, được sự chỉ đạo của Huỳnh Ngọc Sĩ, bị cáo Lê Quả đã kí hợp đồng cho PCI thuê địa chỉ số 3 Nguyễn Thị Diệu, quận 3, TP HCM làm trụ sở. Tổng cộng, PCI đã đưa cho Lê Quả 80.000 USD (khoảng 1, 2 tỷ đồng).
Bị cáo Quả đã chi 350 triệu đồng vào việc giao dịch, tiếp khách, số còn lại giao cho nhân viên phòng hành chính, chia đều cho 87 cán bộ nhân viên Ban quản lý dự án. Trong đó, ông Sĩ được hơn 52 triệu đồng, ông Quả bỏ túi gần 54 triệu đồng.
Cũng theo Viện, ông Sĩ không thừa nhận cấp phó Lê Quả đã báo cáo cho PCI thuê trụ sở với ông, cũng như 32 lần ký nhận tiền mà không biết nguồn gốc số tiền đó... là không thể chấp nhận được. Công tố viên cho rằng, bị cáo Sĩ biết rõ nguồn thu ngay từ lần đầu nhận tiền vì nhân viên đã trình bày và còn kiên quyết bắt ký nhận. Ngoài ra, với tư cách là người đứng đầu Ban dự án, nếu bị cáo Sĩ không "duyệt" thì Lê Quả không thể cho PCI thuê.
Từ những nhận định trên, Viện kiểm sát cho rằng ông Sĩ đã thiếu thành khẩn khi khai báo. Ngược lại, cấp phó Lê Quả được đánh giá là ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả (giao nộp hơn 400 triệu đồng) trước khi cơ quan chức năng yêu cầu. Đại diện cơ quan công tố đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả cùng chung mức án từ 5 đến 6 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đây là mức án thấp rất nhiều hơn so với khung hình phạt (từ 10 đến 15 năm tù) vì Viện cho rằng các bị cáo nhân thân tốt, có nhiều đóng góp cho xã hội... nên giảm nhẹ
Ngày 25/9, phiên tòa tiếp tục làm việc.
Vũ Mai