"Tôi biết rất nhiều đảng viên Cộng hòa có ước mơ là cắt An sinh Xã hội và Medicare. Nghe tôi nói này: Nếu đó là ước mơ của các vị, thì tôi chính là cơn ác mộng", Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại bang Florida hôm 9/2.
Medicare là bảo hiểm y tế liên bang dành cho người từ 65 tuổi trở lên và người khuyết tật. Khoảng 18% dân số Mỹ đang sử dụng chương trình này.
Ông Biden cũng chỉ trích Thống đốc Florida Ron DeSantis vì ngăn mở rộng Medicaid, chương trình hỗ trợ chi phí chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp. Bang Florida có đông người cao tuổi, trong khi khoảng 5,5 triệu người đang hưởng Medicaid.
"Hơn 1,1 triệu người ở Florida sẽ đủ điều kiện nhận Medicaid nếu Thống đốc DeSantis nói 'Tôi đồng ý'. Lý do duy nhất khiến Medicaid không được mở rộng là yếu tố chính trị", Tổng thống Mỹ nói.
Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm 7/2, Tổng thống Mỹ cũng nói rằng "một số đảng viên Cộng hòa muốn chấm dứt chương trình an sinh xã hội và Medicare, thay vì bắt những người giàu đóng góp công bằng".
Phát biểu của ông chủ Nhà Trắng khi đó vấp phải phản ứng từ các đảng viên Cộng hòa tại hội trường, trong đó nghị sĩ Marjorie Taylor Greene tỏ ra bất bình nhất khi hét lớn "kẻ dối trá" và giơ ngón cái xuống đất.
Tổng thống Mỹ chưa tuyên bố tái tranh cử năm 2024, song nhiều lần khẳng định đang cân nhắc điều này. Bài phát biểu Thông điệp Liên bang của ông được đánh giá là cơ hội để ông định hình quan điểm của người dân Mỹ về các vấn đề quan trọng trong bối cảnh ông có thể sắp tuyên bố tái tranh cử.
Ngọc Ánh (Theo AFP)