Em học lớp 12, ở Mỹ hơn hai năm nhưng nói và nghe tiếng Anh vẫn chưa được nhiều. Không phải tại em nhút nhát hay sợ mà vấn đề là em hay quên từ vựng và phát âm sai. Khi đọc thì em hiểu nhưng lúc nói thì lại không nhớ nổi từ cần nói, nên đó là điều mà em luôn thấy bức xúc.
Vì không nhớ được nên khi giao tiếp cũng có giới hạn, không lột tả được điều mình muốn nói, đôi khi em im luôn. Hay tại em quá dở và không tiếp thu nổi, nhiều khi em nghĩ nếu cứ như vậy, lớn lên chắc không thể làm được gì mất.
Mong mọi người tư vấn giúp cách nói tiếng Anh tốt.
Võ Thế Ngân