Thứ ba, 2/7/2024
Thứ hai, 10/10/2022, 19:39 (GMT+7)

Nước tràn vào nhà dân ngày TP HCM triều cường

Triều cường 1,6 m khiến nhiều tuyến đường, con hẻm ở TP HCM ngập nước, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, chiều 10/10.

Người dân chống chọi với triều cường
 
 

Triều cường gây ngập nhiều nơi ở TP HCM. Videoo: Tuấn Việt

Từ 16h30 trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7), nước từ Kênh Tẻ bắt đầu dâng tràn vào bờ. Khoảng một tiếng sau, cả con đường dài hơn một km mênh mông nước khi triều cường đạt đỉnh.

Nhiều con đường khác như Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Tôn Thất Thuyết (quận 4), Nguyễn Văn Hưởng (TP Thủ Đức), Lê Văn Lương (Nhà Bè)... cũng ngập, gây khó khăn cho đi lại của người dân.

Trẻ em được phụ huynh cõng về nhà trong giờ tan trường trên đường Trần Xuân Soạn.

Trên đường Huỳnh Tấn Phát, nước ngập vào giờ cao điểm gây ùn tắc kéo dài, dòng xe bồn chở xăng dầu từ các kho Nhà Bè đến đây nhích từng chút một.

Nước dâng 10-20 cm tại hẻm 81 trên đường Trần Xuân Soạn, đồ đạc của người dân ở đây phải kê cao.

Bà Nguyễn Thị Gết tát nước trước hiên nhà ở hẻm 81. "Tôi ở đây hơn 15 năm nay, chưa bao giờ thoát cảnh ngập. Nước tràn vô hẻm như vậy ít nhất 3 ngày nữa mới rút hết nếu không mưa", người phụ nữ 58 tuổi nói.

Một số cửa hàng bên đường Trần Xuân Soạn nước tràn vào nhà, ảnh hưởng đến việc buôn bán. Tiệm cơm của bà Thương thường xuyên chịu cảnh ngập nước mỗi khi triều cường, mưa lớn. "Bao nhiêu năm nay cứ vào thời điểm cuối năm thì tháng nào cũng ít nhất một tuần ngập, buôn bán ế ẩm lắm", chủ tiệm nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân bán cháo trong một con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7. "Một tháng thì nước giữa tháng ngập 1 tuần, cuối tháng ngập một tuần còn buôn bán gì được, như hôm nay là ế chắc", bà Ngân nói.

Bé Nhi, con gái bà Ngân học lớp 3, chuẩn bị đi học thêm thì cô giáo thông báo nghỉ do nhà cô ngập, xe không vào được.

Lê An đi từ hẻm 709 ra đường Huỳnh Tấn Phát mang balô chứa chú mèo đi gửi nhà người thân. Đường ngập không thể đi xe, cô đành lội bộ ra đường chính.

Một nhà xưởng trên đường Huỳnh Tấn Phát, gần chân cầu Phú Mỹ, nước ngập khắp sân.

Đến 18h, nước dần rút nhưng khu vực chợ Phú Thuận (quận 7) còn ngập.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh và ở mức cao trong 24 giờ qua. Sáng nay, mực nước cao nhất tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), trạm Phú An (sông Sài Gòn) đồng loạt ở mức 1,64 m (trên báo động 3 là 0,04 m), tiếp tục cao trong hai ngày tới. Đỉnh triều đợt này vào ngày 11-12/10 (tức 16 và 17 tháng 9 âm lịch), ở mức 1,65-1,7 m tại trạm Phú An và Nhà Bè (cao hơn báo động 3 từ 0,05 đến 0,1 m).

Hơn 10 năm qua, triều cường tại TP HCM năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2009, mức triều 1,57 m vào tháng 11, cao nhất trong 50 năm. Năm 2013, triều cường lập kỷ lục mới với mức 1,68 m, năm 2014 là 1,7 m, năm 2017 mức 1,72 m; năm 2019 đạt đỉnh 1,8 m.

Quỳnh Trần - Thanh Tùng