Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 1/10/2022, 18:51 (GMT+7)

Đường TP HCM ngập nửa mét sau mưa lớn

Cơn mưa kéo dài khiến nhiều đường ở TP Thủ Đức, quận Bình Thạnh, ngập sâu nửa mét, người dân bì bõm đẩy, dắt xe chết máy về nhà, chiều 1/10.

Cơn mưa lúc hơn 16h làm nhiều tuyến đường như Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Quốc Hương, Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức)... ngập sâu. Tại đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn gần Nhà thiếu nhi TP Thủ Đức, nước ngập nửa mét khiến hàng loạt xe chết máy, phải dắt bộ.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mây dông phát triển gây mưa rào vào chiều tối ở hầu hết quận, huyện TP HCM 2-3 ngày tới. Lượng mưa phổ biến 20-30 mm.

Nước dâng ngập lút bánh khiến xe tải nhỏ chết máy. Tài xế và phụ xe phải đẩy lên đoạn đường cao tránh ngập.

Một người đi xe máy bị ngã nhào xuống đường.

Một phụ nữ bế con qua đoạn đường ngập tới đầu gối.

Xe của đồng nghiệp chết máy, anh Võ Sơn Hùng (giữa), công nhân xây dựng lội bộ qua đoạn đường ngập. "Phải đi ít nhất vài trăm mét qua đoạn này mới có chỗ sửa xe", anh Hùng nói.

Vừa cắm biển cảnh báo tại cống thoát nước, anh Võ Văn Luận, công nhân Công ty cấp thoát nước đô thị TP HCM, dọn rác quanh cống để nước thoát nhanh.

Nước trên đường Nguyễn Duy Trinh rút dần sau khi anh Luận mở một phần nắp cống.

"Ở đây mỗi khi mưa lớn đều ngập nặng không thể bán buôn gì”, anh Nguyễn Thanh Long, người dân sống bên đường Nguyễn Duy Trinh cho biết.

Cách khu vực Nguyễn Duy Trinh gần 10 km, đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, cũng ngập nặng. Trên đoạn dài gần một km từ đường Điện Biên Phủ đi vào, nước ngập 30-40 cm, gây ùn ứ nghiêm trọng.

Tại khu Thảo Điền, TP Thủ Đức, nước ngập nửa bánh xe trên đường Quốc Hương, kéo dài gần 2 giờ, khiến hàng loạt xe chết máy. Nhiều người phải tấp vào lề đường dừng chờ nước rút mới chạy qua.

Đến 19h, đoạn trước Đại học Văn Hóa dài hơn 200 m nước chưa rút khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Nhiều ôtô chết máy, tài xế phải gọi cứu hộ đến cẩu xe ra khỏi đường ngập.

Thanh Tùng - Gia Minh