Croatia (tên chính thức Cộng hòa Croatia) là quốc gia châu Âu giáp Bosnia và Herzegovina, Hungary, Montenegro, Serbia, Slovenia và biển Adriatic. Với diện tích 56.594 km2, dân số Croatia đến năm 2018 là 4,1 triệu, theo Wordometers. Thủ đô Zagreb là thành phố lớn nhất cả nước.
Croatia Times thông tin, hình bàn cờ xuất hiện thường xuyên trên mũ, áo, khăn quàng cổ của người Croatia, trên những lá cờ khổng lồ tung bay ở sân vận động bóng đá. Vậy người Croatia thích chơi cờ hay chỉ sử dụng hình ảnh bàn cờ để tạo nên phong cách thời trang? Câu trả lời liên quan đến truyền thuyết về ván bài định mệnh hơn 1.000 năm trước.

Quốc kỳ Croatia. Ảnh: Pixabay
Theo truyền thuyết, vua Drzislav của Croatia đã đối đầu khốc liệt với công tước Peter II Orseolo xứ Veneto (Italy) để tranh giành vùng Dalmatia, phía đông biển Adriatic. Một lần nọ, nhà vua không may phải chịu cảnh giam cầm, bị kẻ thù ném vào ngục tối. Biết vua có chung niềm đam mê chơi cờ, công tước đưa ra lời đề nghị: Nếu chơi thắng ba ván liên tiếp, vua sẽ được trả tự do.
Drzislav chấp nhận, sau ba trận đấu trí căng thẳng đã giành chiến thắng tuyệt đối. Một số phiên bản còn nói rằng vua đã giành được quyền cai trị vùng đất tranh chấp nhờ thắng cờ, theo giao kèo trước đó giữa hai bên. Để kỷ niệm sự kiện trên, Drzislav quyết định đưa hình bàn cờ vào huy hiệu Croatia.
Dù truyền thuyết có bao nhiêu phần trăm sự thật, bàn cờ đã dần trở thành biểu tượng quốc gia. Phiên bản quốc kỳ hiện tại (thông qua vào ngày 21/12/1990) có ba sọc ngang đều nhau màu đỏ, trắng, xanh dương, nổi bật với huy hiệu ở trung tâm. Nó có hình như một chiếc khiên, bao gồm 25 ô vuông màu đỏ và trắng. Người ta thường tin rằng hai màu sắc này đại diện cho những khu vực cổ xưa mang tên White (Trắng) và Red (Đỏ) của Croatia. Trong khi đó, một số nhà sử học đặt giả thiết màu trắng liên quan đến một bộ lạc Croatia bí ẩn thời Trung cổ cư ngụ trên lãnh thổ ngày nay của Ukraine.

Hình ảnh bàn cờ đỏ trắng xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của người Croatia. Ảnh: The Zagreb Times
Phía trên huy hiệu là năm tấm khiên nhỏ hơn. Tấm khiên đầu tiên từ trái sang in biểu tượng lâu đời nhất của Croatia, có niên đại từ thế kỷ 12. Nó là ngôi Sao Mai màu vàng và mặt trăng lưỡi liềm ở bên dưới.
Tấm khiên thứ hai đại diện cho Dubrovnik, thành phố từng là nước cộng hòa độc lập cho đến thế kỷ 19.
Tấm khiên ở giữa tượng trưng cho vùng Dalmatia với hình ảnh ba đầu sư tử, thường bị nhầm với báo đốm.
Con dê, loài vật gắn liền với vùng Istria, được in trên tấm khiên thứ tư. Thân nó màu vàng với sừng và móng guốc màu đỏ.
Tấm khiên cuối cùng đại diện cho vùng Slavonia. Hai vệt trắng tượng trưng cho dòng sông Drava và Sava, trong khi con vật màu đen ở giữa là chồn mactet. Người Croatia cổ đã sử dụng bộ da của loài động vật có vú này như một hình thái tiền tệ và đó cũng là lý do tiền Croatia hiện đại được gọi là kuna (chồn mactet).
Câu 2: Croatia sở hữu cái gì nhỏ nhất thế giới?