Nằm trên một ngọn đồi cách thành phố Rijeka 40 km và chỉ mất một tiếng để di chuyển từ thành phố Umag, Hum được coi là thị trấn nhỏ nhất thế giới. Tùy thời điểm, dân số từng được ghi chép là 17, 18, 21 hoặc 23.
Thị trấn lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 1102 với tên Cholm (từ Colmo của Italy). Ban đầu, nơi đây chỉ là tháp canh nhằm đảm bảo khu vực này không bất ngờ bị kẻ cướp tấn công. Theo thời gian, một thị trấn nhỏ bắt đầu phát triển xung quanh tòa tháp, chủ yếu là nhà của những người canh gác và gia đình họ.

Thị trấn Hum. Ảnh: Welcome to Croatia
Tòa thị chính và nhà thờ giáo xứ được bảo tồn rất tốt cho đến ngày nay, vẽ lên bức tranh một thị trấn bình dị, thoát khỏi sự hỗn loạn của cuộc sống hiện đại. Dù chỉ có một nhà hàng trong thị trấn, văn hóa ẩm thực độc đáo vẫn gây ấn tượng với nhiều du khách. Món đồ uống nổi tiếng ở Hum là humska biska, loại rakija (rượu brandy) pha với tầm gửi và một số thành phần khác.
Croatia hiện là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất châu Âu. Ngoài các địa danh nổi tiếng như thị trấn cổ Dubrovnik, Split, Zadar và Zagreb, nhiều du khách vẫn tìm đến thị trấn nhỏ nhất thế giới để tận hưởng cảm giác mới lạ.
Câu 3: Phụ kiện thời trang nào được cho là gắn liền với lịch sử Croatia?