History thông tin, Liberia được thành lập năm 1822 bởi Hiệp hội Thực dân Mỹ (ASC) như một khu định cư cho người nô lệ Mỹ được giải phóng. Thủ đô Monrovia được đặt theo tên tổng thống Mỹ thứ 5, James Monroe, phục vụ trong Nhà Trắng từ năm 1817 đến 1825 và là người ủng hộ ACS.
Tổ chức này được thành lập vào năm 1816, tám năm sau khi một bộ luật liên bang có hiệu lực nhằm cấm nhập khẩu nô lệ vào Mỹ. Buôn bán nô lệ trong nước vẫn tiếp diễn và chế độ nô lệ chỉ bị hủy bỏ khi Tu chính án (sửa đổi Hiến pháp) thứ 13 được thông qua vào năm 1865.

James Monroe, tổng thống thứ 5 của nước Mỹ. Ảnh: Wikiwand
James Monroe có kinh nghiệm trực tiếp về chế độ nô lệ. Trước khi trở thành tổng thống, ông có thời gian dài làm việc trong lĩnh vực dịch vụ công, giữ chức thượng nghị sĩ Mỹ, nhà lãnh đạo ngoại giao tại Pháp và Vương quốc Anh, đồng thời là ngoại trưởng Mỹ.
Là chủ đồn điền ở Virginia, Monroe có nô lệ trong suốt cuộc đời. Ông xem chế độ nô lệ là một thể chế xấu xa nhưng nên được chấm dứt một cách từ từ để tránh các cuộc chiến tranh chủng tộc. Ông cảm thấy vấn đề này cuối cùng có thể được giải quyết thông qua việc hồi hương cho những người nô lệ được giải phóng.
Nhân viên ACS đã tham gia quản lý Liberia cho đến những năm 1940. Nó trở thành nước cộng hòa độc lập từ năm 1847 với khoảng 10.000 người da đen tự do đến định cư. Tuy nhiên, do một số lượng lớn nô lệ cũ không chuyển đến Liberia, ACS gần như không còn hoạt động vào đầu thế kỷ 20.
Ngày nay, đất nước Liberia với khẩu hiệu "Tình yêu tự do mang chúng ta đến đây", là nước cộng hòa lâu đời nhất châu Phi. Tên nước có nguồn gốc từ liber trong tiếng Latin, có nghĩa "tự do". Hiện khoảng 5% dân số là hậu duệ của những nô lệ năm xưa.
Câu 3: Quốc kỳ Liberia mô phỏng quốc kỳ Mỹ nhưng được biến tấu còn bao nhiêu sọc ngang và bao nhiêu ngôi sao?