Theo Britannica, lãnh thổ ban đầu của Liberia được xây dựng trên mảnh đất mua từ các bộ lạc ở bờ biển Tây Phi. Về sau, lãnh thổ và dân số ngày càng bành trướng, dẫn đến sự ra đời của một lá cờ nhằm đánh dấu khu vực vào ngày 9/4/1827, lấy cảm hứng từ quốc kỳ Mỹ.
Lá cờ khi đó gồm 13 sọc đỏ và trắng xen kẽ, một hình tứ giác màu xanh lam bên góc trái chứa chữ thập trắng bên trong - biểu tượng của Kitô giáo.

Quốc kỳ Liberia. Ảnh: Flag Images
Những người nô lệ được giải phóng đã tuyên bố nền độc lập của Liberia vào ngày 26/7/1847. Một ủy ban chịu trách nhiệm về thiết kế của quốc kỳ chính thức đã quyết định thay chữ thập thành ngôi sao, tượng trưng cho địa vị của Liberia là quốc gia độc lập theo kiểu phương Tây duy nhất ở châu Phi. Số lượng sọc ngang giảm xuống còn 11, chỉ số lượng người đã ký Tuyên ngôn độc lập Liberia.
Lá cờ được treo lên lần đầu tiên vào ngày 24/8/1847, hiện được gọi là Ngày Quốc kỳ.
Câu 4: Con sông dài nhất Liberia, Cavalla, được đặt theo tên loài gì?