Sáng 2/12, Hội An trời ngớt mưa song nước lũ vẫn bủa vây trên một số tuyến ven sông Hoài, trung tâm phố cổ. Đường Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Công Nữ Ngọc Hoa, Nguyễn Thái Học... ngập sâu một mét, người dân phải dùng ghe thuyền khi cần di chuyển.

Đường Nguyễn Thái Học giao với Lê Lợi ngập gần 1m nên người dân Hội An di chuyển bằng ghe thuyền, sáng 2/12. Ảnh: Đắc Thành.
Nước lũ ở Hội An sáng nay ghi nhận ở mức 1,87 m, dưới báo động 3 (0,13 m). Theo người dân địa phương, nước lũ trên địa bàn rút chậm vì thủy điện thượng nguồn sông Thu Bồn điều tiết qua tràn và thủy triều đang lên cản nước thoát. "Đây là ngày thứ 3 nước lũ gây ngập đường và tràn vào nhà", ông Nguyễn Văn Minh ở đường Bạch Đằng nói và cho hay so với các đợt trước thì nước lũ lần này dâng không cao nhưng gây ngập thời gian dài hơn.
TP Tam Kỳ mưa nhỏ, nước đang rút, tuy nhiên gần 1.000 hộ dân ở khu vực thấp trũng thuộc các phường An Phú, Tam Thăng, Hòa Hương vẫn ngập nước.

Nhà dân ven sông Bạch Đằng, TP Tam Kỳ ngập sâu gần một mét, sáng 2/12. Ảnh: Đắc Thành.
Các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Nông Sơn, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn nước lũ vẫn gây ngập cục bộ và chia cắt nhiều khu dân cư.
Hiện nhiều xã miền núi ở Quảng Nam vẫn bị cô lập. Đường ĐH1 từ xã Phước Kim đến xã Phước Thành (huyện Phước Sơn) tái sạt lở ở nhiều điểm, hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống đường. Trên tuyến giao thông này, nhiều nơi nước lũ chảy băng qua mặt đường, gây ngập gần nửa mét nên phương tiện không thể qua lại. .
"Nếu thời tiết thuận lợi thì khoảng 2 ngày tới sẽ khắc phục, thông tuyến đến xã Phước Thành và Phước Lộc", ông Vũ Thế Hiệp, Phó phòng kinh tế hạ tầng huyện Phước Sơn, nói.
Ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch xã Phước Thành, cho hay chính quyền khuyến cáo người dân không ra đường lúc này kể cả đi xe máy, do giao thông từ xã Phước Kim đến xã Phước Thành tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trong bối cảnh thời tiết xấu. "Lương thực, thực phẩm được chính quyền và các nhà hảo tâm hỗ trợ, bố trí tại chỗ để người dân vùng bị chia cắt ăn đủ trong một tháng", ông Phức nói.
Đường ĐH2 từ xã Phước Thành đến huyện Phước Lộc, dài 7 km, cũng có hai điểm sạt lở lớn khiến giao thông bị ách tắc.

Đường ĐH1 qua xã Phước Kim, huyện Phước Sơn bị vùi lấp do sạt lở núi. Ảnh: Đắc Thành.
Tại huyện Bắc Trà My sáng nay trời mưa nhẹ, nước lũ trên các sông, suối rút dần. Cầu ngầm sông Trường trên quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Tân, ngập sâu hơn 30 cm, nước chảy xiết. "Chính quyền địa phương cắm rào chắn, biển báo không cho phương tiện lưu thông vì nguy hiểm", Ông Thái Trọng Thạch, Chủ tịch xã Trà Tân nói.
Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cho biết tổng lượng mưa 1h ngày 1/12 đến 1h ngày 2/12 khu vực phía bắc tỉnh ở phổ biến từ 25-75 mm; phía nam phổ biến từ 70-130 mm. Huyện huyện Bắc Trà My 194 mm, huyện Núi Thành 240 mm. Dự báo ngày 2/12 lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, riêng các huyện Núi Thành, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn từ 30-50 mm.
Lúc 10h sáng nay, thủy điện Sông Tranh 2 trên lưu vực sông Thu Bồn ghi nhận nước về lòng hồ 1228 m3/s, xả qua tràn và phát điện 1334 m3/s. Ba thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia, gồm A Vương, Đăk Mi 4 và Sông Bung 4 điều tiết qua tràn và phát điện xuống hạ du 511 m3/s.
Mưa lũ hai ngày qua khiến một ngôi nhà ở xã Trà Dương và ba ngôi nhà thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My hư hỏng do sạt lở núi.