Nữ sinh chia sẻ, để đạt thành tích này, cô đã xây dựng nền tảng tiếng Anh vững vàng bằng cách thường xuyên đọc báo, tài liệu nghiên cứu nước ngoài, giao tiếp cùng người bản ngữ...
Trong khoảng thời gian gần này thi, Thùy Dương dành ít nhất 2-3 tiếng mỗi ngày luyện đề để củng cố ngữ pháp, nắm chắc câu trúc câu và dạng từ vựng thường xuyên xuất hiện trong đề. Đồng thời, cô tập trung vào từ khóa thay vì cố gắng nhớ cả câu dài khi làm phần kỹ năng nghe.
Bên cạnh đó, cô sinh viên ngành dược tâm đắc kỹ năng "xóa bộ nhớ". "Xong câu nào là xóa dữ liệu của câu đó để tập trung cho câu tiếp theo, tránh đắn đo quá nhiều cho câu trước mà bỏ lỡ thông tin của câu sau", Thùy Dương nhấn mạnh.
Lại Thùy Dương - nữ sinh đạt TOEIC 990. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đối với bài đọc dài, nữ sinh tập trung đọc câu hỏi và đáp án trước, tìm từ khóa và từ đồng nghĩa. Sau đó, cô rà lên bài đọc, tìm thông tin phù hợp với từ khóa trong câu hỏi và đáp án.
Ngoài kỹ năng làm bài, Thùy Dương luôn cố gắng giữ tâm lý thoải mái, bình tĩnh khi bước vào phòng thi, song song, cân đối thời gian để có thể hoàn thành 200 câu trắc nghiệm hiệu quả.
Nữ sinh cho biết thêm, bản thân may mắn khi được theo học chương trình học tập tiếng Anh của Trường Đại học Đại Nam (DNU). Sinh viên kiểm tra chất lượng đầu vào và học theo trình độ với sĩ số mỗi lớp khoảng 20 bạn.
"Em học giáo trình quốc tế, bám sát nội dung thi hoàn toàn miễn phí. Giáo viên cũng theo sát và sửa từng lỗi sai để em dễ dàng tiếp thu, nâng cao trình độ", Thùy Dương nói.
Theo đại diện DNU, tiếng Anh là lợi thế cạnh tranh lớn của sinh viên sau khi ra trường, đặc biệt là khối ngành Sức khỏe. Đây là lĩnh vực liên quan mật thiết đến các tài liệu chuyên ngành, nghiên cứu khoa học và giao tiếp quốc tế. Do đó, trường đầu tư kinh phí cao gấp bốn lần các ngành khác để đào tạo tiếng Anh cho sinh viên.
Thùy Dương nhận phần thưởng từ cô Cao Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam. Ảnh: DNU
Thùy Dương quyết tâm theo đuổi ngành Dược với ước mơ trở thành Dược sĩ từ nhỏ. Cô chọn DNU bởi ấn tượng với câu nói "Việc gì có hại cho người học dù nhỏ nhất cũng kiên quyết không làm; việc gì tốt cho người học thì hết lòng hết sức" của TS. Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam.
Bên cạnh đó, nữ sinh ấn tượng với cơ sở vật chất; chương trình đào tạo; hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm, trải nghiệm thực thực tế... của trường sau ba năm học tập tại khoa Dược tại đây. Thùy Dương luôn cảm thấy yên tâm khi Trung tâm Việc làm và Khởi nghiệp sinh viên luôn sẵn sàng hỗ trợ và kết nối việc làm cho người học.
Trung tâm thực hành ngành Dược với trang thiết bị học tập hiện đại tại trường. Ảnh: DNU
Sau khi đạt điểm TOEIC 990, Dương dự định tiếp tục cố gắng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm tại doanh nghiệp, đồng thời, tiết kiệm tài chính để hiện thực hóa ước mơ sở hữu một chuỗi nhà thuốc cho riêng mình.
Thiên Minh