Ban đầu, Đức Tuấn mời một diễn viên nam đóng cùng nghệ sĩ Như Quỳnh, nhưng người này kẹt lịch phút chót nên anh mời bố lần đầu tham gia sản phẩm của mình.
Trong MV nhạc Phạm Đình Chương, Đức Tuấn vào vai một chàng trai, tình cờ du hành thời gian trở về thập niên 1940 và chứng kiến không khí Tết xưa. Nghệ sĩ Nhân dân Như Quỳnh cùng đảm nhận ba vai người mẹ ở ba miền Bắc - Trung - Nam để tái hiện không gian Tết. Có lúc, chị hóa thành bà mẹ miền Bắc chờ con trở về từ chiến trường, hay người mẹ miền Trung chuẩn bị bữa cơm sum họp, người mẹ miền Nam dõi theo cuộc sống thường nhật của con.
Đức Tuấn dành phần lớn kinh phí để dựng lại bối cảnh của Sài Gòn xưa. Anh đưa vào MV những chi tiết đặc trưng của Tết như múa lân, thư pháp, pháo... Số lượng diễn viên lên đến hàng trăm người. Ca khúc được phối mới theo phong cách giao hưởng (symphony).
Ly rượu mừng của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác năm 1952. Ca khúc với âm điệu rộn ràng, tươi vui như một thông điệp, một lời chúc Tết tốt đẹp theo truyền thống dân tộc, tới mọi thành phần, lứa tuổi trong xã hội. Ngay từ khi ra đời, ca khúc đã được lòng khán giả, là tác phẩm được trình bày và nghe nhiều nhất trong mỗi dịp xuân về. Nhiều thế hệ ca sĩ trước đây gắn liền tên tuổi với bài hát như danh ca Thái Thanh, Hoàng Oanh, Kiều Nga, Khánh Ly... Năm 2016, ca khúc lần đầu được cấp phép biểu diễn sau 40 năm.
Đức Tuấn sinh năm 1980, từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 2000 khi theo học Ngoại thương. Các album tiêu biểu của Đức Tuấn là Tiếng hát Trương Chi, Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy, Trẻ mãi, Music of the Night... Anh hát lại nhiều ca khúc của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, tổ chức thành công liveshow nhạc kịch Music of the night (2009)... Năm 2010, anh đoạt hai giải Cống hiến ở hạng mục Ca sĩ của năm và Album của năm. Năm 2017, anh ra album nhạc Trần Lê Quỳnh - 36. Năm 2018, anh giới thiệu đĩa nhạc Phú Quang - Hà Nội và em khi thu chớm đông sang.
Tam Kỳ