Trời vừa hừng nắng, bà Trinh (44 tuổi, ngụ An Hải) mướn người đi thu hoạch đám hành rộng gần 2 sào (khoảng 1.000 m2) đã trồng 50 ngày trước. Hành đã vào mùa thu hoạch, bà Trinh chưa nhổ, bão đến làm dập lá, úng, ngã rạp thiệt hại khoảng một nửa.
![Bà Trinh (trái) cùng hàng xóm thu hoạch hành sau bão vì lo ngập úng gốc, sáng 12/9. Châu Đại Dương](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/09/12/Thu-hoach-hanh-sau-bao-5152-1631426810.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UTGh0orAa3ZwAXPtMZ-FPg)
Bà Trinh (trái) cùng hàng xóm thu hoạch hành sau bão, sáng 12/9. Ảnh: Châu Đại Dương
Ở gần đó, ông Đinh Văn Khanh (52 tuổi) cho biết trồng 40 sào hành, do bão phải thu hoạch sớm hơn dự kiến. Bởi ruộng hành đã úng nước, nếu tiếp tục mưa, hành sẽ hư hại nặng hơn và mất giá. Những đám hành nằm sát biển bị sóng phủ hư hại gần hết. Ông Khanh bơm nước để rửa mặn mong giữ được đám hành mới lớn.
Nhiều nông dân "khóc ròng" vì hành trồng chưa đủ ngày thu hoạch, nguy cơ mất trắng. Anh Nguyễn Triển mới xuống giống 20 ngày, đám hành tím phát triển khá tốt gặp bão ngấm nước, dập lá, khiến gia đình anh mất 30 triệu đồng đầu tư.
![Hành tím Lý Sơn ngã rạp sau bão. Ảnh: Châu Đại Dương](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/09/12/Hanh-tim-nga-rap-sau-bao-7935-1631428401.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_hRxqqnAcuRjbFIKkVTSeQ)
Hành tím Lý Sơn ngã rạp sau bão. Ảnh: Châu Đại Dương
Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết vụ này người dân ở huyện xuống giống 300 ha. Con bão vừa qua làm hư hại 100 ha, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Trước khi bão đến, người dân đã giăng lưới bảo vệ hành, nhưng mưa to, gió mạnh suốt hai ngày nên không bảo vệ được.
Tối 11/9, bão Côn Sơn đổ bộ vào Bình Định - Quảng Trị với sức gió cấp 7-10. Trong đó, đảo Lý Sơn và đất liền tỉnh Quảng Ngãi bị nhiều thiệt hại do bão và lũ lụt sau bão. Bão đã làm 25 nhà tốc mái, 73 nhà ngập nước, gần 900 ha lúa, 434 ha cây trồng hằng năm... ở tỉnh bị ngập nước. Nhiều tuyến đường ở huyện Ba Tơ, Bình Sơn, Lý Sơn bị hư hỏng.
Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi dự báo, ảnh hưởng trực tiếp áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5, trong hôm nay, Quảng Ngãi còn mưa, với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Phạm Châu - Phạm Linh