![]() |
Nhà Trắng vừa triệu hồi tướng Stanley McChrystal, tư lệnh quân đội Mỹ ở Afghanistan để giải thích về những lời chỉ trích chính phủ mà ông đưa ra với báo chí. McChrystal đã xin lỗi về những lời phát biểu của ông, trong đó chỉ trích nhiều quan chức cấp cao, kể cả phó tổng thống. Vị tướng này được cho là đã đệ đơn xin từ chức, nhưng tổng thống Barack Obama chưa có quyết định sa thải ông hay không. Ảnh: AP. |
![]() |
Trong cuộc nội chiến ở Mỹ, tướng George McClellan không chia sẻ quan điểm là quân đội liên bang phải hành động nhanh chóng và gấp gáp với tổng thống Abraham Lincoln. McClelland khi đó phụ trách đội quân Potomac nổi tiếng. "Ngài có thể tìm được người đi nhanh hơn tôi, ngài tổng thống, nhưng ngài khó mà tìm được người nào tiến quân sâu hơn tôi", vị tướng viết. Ngày 5/11/1862, Lincoln sa thải tướng McClelland và trao quyền chỉ huy quân đội liên bang cho một người khác. Hai năm sau, viên tướng này tranh đua chức vụ tổng thống với Lincoln, giành được đề cử của đảng Dân chủ nhưng thua trong tổng tuyển cử. Ảnh: Library of Congres |
![]() |
Tổng tống Harry Truman sa thải tướng Douglas MacArthur, tư lệnh lực lượng Liên hợp quốc tại Triều Tiên, bởi ông này ủng hộ mở rộng chiến tranh Triều Tiên trong lúc Truman đang tìm cách đàm phán hòa bình với Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. (Đọc thêm: Chiến tranh Triều Tiên). "Tôi sa thải ông ta bởi ông ta không tôn trọng quyền hạn của tổng thống. Tôi không sa thải với lý do ông ta đồ chó chết, mặc dù thực tế là ông ta như thế đấy", Truman nói. MacArthur đã có bài phát biểu từ biệt trước quốc hội Mỹ. Khoảng 250.000 người khi đó đã tề tựu ở gần Nhà Trắng để biểu thị sự ủng hộ với MacArthur, khi binh nghiệp của ông đến hồi kết thúc. Ảnh: famousperson.com |
![]() |
Tổng thống Mỹ John Kennedy và tướng không quân Curtis Lemay bất đồng sâu sắc về cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Lemay muốn đánh bom các cơ sở chứa tên lửa trên đất Cuba, trong khi Kennedy và Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamarra không đồng ý. Viên tướng này không đồng tình với việc dùng hải quân phong tỏa Cuba. Sau khi Kennedy chết, Lemay chỉ trích cách thức mà Tổng thống Johnson thực hiện cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Năm 1965, Johnson và McNamarra ép Lemay về hưu. Sau đó, Lemay chạy đua vào Nhà Trắng năm 1968. Ảnh: Nebraskastudy.org |
![]() |
Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson và tướng William Westmoreland có quan điểm trái ngược nhau về cách tiến hành chiến tranh ở Việt Nam. Viên tướng này muốn tăng thêm 200.000 quân nhân Mỹ đến Việt Nam, nhưng Johnson từ chối. Johnson muốn chấm dứt leo thang chiến tranh và tiến tới đàm phán hòa bình. Vai trò chỉ huy quân đội Mỹ của Westmoreland trong chiến tranh Việt Nam vẫn rất vững vàng cho đến cuộc tấn công của bộ đội miền Bắc Việt Nam mùa xuân năm 1968. Sau thời điểm bước ngoặt này của cuộc chiến, vị trí tư lệnh quân đội Mỹ tại Việt Nam được chuyển sang cho tướng Creighton Abrams. Ảnh: New York Times. |
Mai Trang (theo CNN)