Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 13/7/2018, 02:14 (GMT+7)

Những nữ triệu phú giàu và trẻ nhất nước Mỹ

Kylie Jenner, Taylor Swift và Huda Kattan là những người trẻ nhất trong danh sách Phụ nữ Mỹ giàu tự thân của Forbes.

1. Kylie Jenner

Tài sản: 900 triệu USD
Tuổi: 20
Nguồn tài sản: Mỹ phẩm

Kylie Jenner là thành viên trẻ nhất trong đại gia đình nổi tiếng Hollywood - Kardashian-Jenner. Bà mẹ đơn thân này thành lập hãng mỹ phẩm Kylie Cosmetics cách đây 2 năm. Kể từ đó, họ đã bán được số sản phẩm trị giá hơn 630 triệu USD. Ngoài công ty, Jenner còn kiếm được tiền từ các chương trình TV và quảng cáo cho các sản phẩm như giày Puma hay thời trang PacSun.

2. Taylor Swift

Tài sản: 320 triệu USD
Tuổi: 28
Nguồn tài sản: Âm nhạc

Nguồn thu lớn nhất của nữ ca sĩ là các tour diễn trên thế giới. Tuy nhiên, cô cũng kiếm được kha khá từ bán các sản phẩm âm nhạc và đóng quảng cáo.

3. Huda Kattan

Tài sản: 550 triệu USD
Tuổi: 34
Nguồn tài sản: Mỹ phẩm

Kattan từng làm trong lĩnh vực tài chính, sau đó bỏ việc để học trang điểm. Hiện cô sở hữu blog trang điểm được truy cập nhiều nhất thế giới - Huda Beauty. Vài năm sau, cô cùng hai chị gái lập công ty, hiện bán 140 sản phẩm làm đẹp với doanh thu hàng năm ít nhất 200 triệu USD.

4. Beyoncé Knowles

Tài sản: 355 triệu USD
Tuổi: 36
Nguồn tài sản: Âm nhạc

Ngoài nguồn thu từ âm nhạc, Knowles còn cùng chồng - Jay-Z và các nghệ sĩ khác nắm cổ phần trong dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Tidal.

5. Kim Kardashian West

Tài sản: 350 triệu USD
Tuổi: 37
Nguồn tài sản: Truyền hình thực tế, game di động

Kim Kardashian West là chị gái cùng cha khác mẹ với Kylie Jenner. Cô cũng có công ty mỹ phẩm của riêng với tên KKW Beauty. Công ty này đạt doanh thu 100 triệu USD từ tháng 6 năm ngoái.

6. Jamie Kern Lima

Tài sản: 440 triệu USD
Tuổi: 40
Nguồn tài sản: Mỹ phẩm

Lima bán công ty trang điểm của mình - IT Cosmetics cho L'Oreal với giá 1,2 tỷ USD năm 2016. Cô bỏ túi 410 triệu USD và vẫn là CEO của công ty này.

7. Marissa Mayer

Tài sản: 600 triệu USD
Tuổi: 43
Nguồn tài sản: Google, Yahoo

Mayer là cựu CEO Yahoo, từ chức giữa năm ngoái khi hoàn tất bán Yahoo cho Verizon. Dù vậy, phần lớn tài sản của bà đến từ Google - công ty bà là một trong những nhân viên đầu tiên. Năm nay, Mayer còn đồng sáng lập một trung tâm nghiên cứu truyền thông tiêu dùng và trí tuệ nhân tạo.

8. Kendra Scott

Tài sản: 500 triệu USD
Tuổi: 44
Nguồn tài sản: Trang sức

Phần lớn tài sản của Kendra Scott đến từ cổ phần lớn trong công ty trang sức mang tên bà. Hãng này được định giá hơn 1 tỷ USD.

9. Anne Wojcicki

Tài sản: 440 triệu USD
Tuổi: 44
Nguồn tài sản: Xét nghiệm DNA

Wojcicki từng làm việc trong lĩnh vực tài chính. Sau đó, bà bỏ ngang để học Y, rồi lại chuyển hướng sang đồng sáng lập kiêm CEO 23andMe - một công ty xét nghiệm DNA.

10. Adi Tatarko

Tài sản: 430 triệu USD
Tuổi: 45
Nguồn tài sản: Thiết kế nhà

Tatarko là CEO Houzz - website thiết kế nhà do bà và chồng - Alon Cohen thành lập năm 2009. Trong vòng huy động vốn tháng 6 năm ngoái, công ty này được định giá 4 tỷ USD.

Hà Thu (theo Forbes)