Suzanne Pasquino, người đã bỏ phiếu cho bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tháng 11/2024, giờ thừa nhận bà thấy khó có thể phản đối chiến dịch mạnh tay truy quét và trục xuất người nhập cư trái phép của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
"Trong vấn đề nhập cư, tôi có xu hướng đồng cảm với cách làm của chính quyền Trump. Đến một lúc nào đó, bạn phải nói rằng 'vấn đề này tồn tại ở Mỹ và ông Trump đang giải quyết nó'", Pasquino, cử tri 63 tuổi sống ở Bloomfield, bang New Jersey, nói.
Bà đã thấy hình ảnh những người nhập cư Venezuela cùng các thành viên băng đảng bị trục xuất khỏi Mỹ, chuyển tới một nhà tù khét tiếng ở El Salvador theo thỏa thuận giữa hai nước.
Ba chuyến bay chở hơn 200 người bị trục xuất tới El Salvador đã khiến chính quyền ông Trump vướng vào tranh cãi pháp lý và chính trị, khi nhiều người cho rằng ông không có thẩm quyền viện dẫn Đạo luật Kẻ thù từ bên ngoài và tước đi quyền được xét xử hợp pháp của những người bị trục xuất.
Ông Trump nói rằng các chuyến bay này chở các thành viên băng đảng người Venezuela Tren de Aragua và băng đảng người El Salvador MS-13. Nhà Trắng không nói rõ đã xác định họ là thành viên băng đảng thế nào, song nhiều quan chức Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cho biết đã "kiểm tra cẩn thận" danh sách trục xuất.

Những người Venezuela bị trục xuất khỏi Mỹ mặc đồ trắng khi bị áp giải vào nhà tù CECOT tại Tecoluca, El Salvador ngày 16/3. Ảnh: AP
Thẩm phán liên bang James E. Boasberg đã yêu cầu chính phủ giải thích lý do họ dường như phớt lờ lệnh của ông vào tối 15/3, yêu cầu các máy bay trục xuất phải quay đầu khi đang thực hiện hành trình đến El Salvado.
Tuy nhiên, ông Trump đang có đồng minh quan trọng trong vấn đề này, đó là dư luận Mỹ. Hầu hết người Mỹ ủng hộ trục xuất người nhập cư trái phép có tiền án tiền sự, dù có phải tội phạm bạo lực hay không. Ngay cả những người từng không bỏ phiếu cho ông Trump hoặc không ủng hộ chương trình nghị sự của chính quyền cũng thấy khó có thể phản đối ý tưởng bắt và trục xuất những thành viên băng đảng bạo lực.
Cuộc thăm dò của Washington Post/Ipsos tháng trước cho thấy 89% người được hỏi ủng hộ trục xuất người nhập cư không giấy tờ phạm tội bạo lực, trong khi 62% tin cần làm điều tương tự với cả những người phạm tội phi bạo lực như trộm cắp vặt.
Trung bình các cuộc khảo sát của Washington Post tháng qua cho thấy 51% người Mỹ đồng tình cách ông Trump xử lý vấn đề nhập cư. Kết quả cuộc thăm dò của Washington Post/Ipsos hồi tháng 2 chỉ ra 51% người được hỏi ủng hộ trục xuất tất cả 11 triệu người nhập cư không giấy tờ đang sống tại Mỹ.
Scott Heilbrunn, cử tri 68 tuổi, từng bầu cho ông Joe Biden năm 2020, nhưng đã chuyển sang bỏ phiếu cho ông Trump vào tháng 11 năm ngoái, vì nhận định những gì ông Biden đã làm là "đáng thất vọng".
Heilbrunn cho rằng ý tưởng ông Trump trục xuất toàn bộ 11 triệu người nhập cư trái phép là thiếu thực tế, nhưng khẳng định cách ông xử lý vấn đề nhập cư cho đến nay là "tuyệt vời".
"Chúng tôi ủng hộ ông ấy vì gia đình của chính mình. Chúng tôi muốn được an toàn, có thể làm việc chăm chỉ và giữ những gì mình kiếm được", Heilbrunn nói.
David Larson không bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử vừa qua, nhưng hoàn toàn ủng hộ việc trục xuất người di cư không giấy tờ phạm tội "bằng mọi cách".
"Vấn đề này từng nhiều lần trở nên bế tắc ở Washington và mọi người nói về nó nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra. Ông ấy đang làm hết sức và điều này có ý nghĩa", Larson nói.
Tổng thống Trump đã trở thành lãnh đạo Mỹ đầu tiên viện dẫn Đạo luật Kẻ từ bên ngoài kể từ Thế chiến II để nhanh chóng bắt và trục xuất những người mà chính quyền cáo buộc là thành viên băng đảng. Ông kích hoạt đạo luật này vì cho rằng các thành viên băng đảng nhập cư trái phép đang "xâm lược" nước Mỹ, đòi hỏi chính quyền phải hành động quyết liệt để bảo vệ an ninh quốc gia.
Ông Trump cùng các đồng minh chỉ trích những người phản đối, mô tả thẩm phán Boasberg là "người cánh tả điên cuồng" cần phải bị luận tội. Tổng thống Mỹ cùng các quan chức chính quyền nhấn mạnh họ hoàn toàn tuân thủ luật pháp trong quá trình trục xuất các "thành viên băng đảng" này.
Tuy nhiên, gia đình của một số người bị trục xuất nói rằng người thân của họ không liên quan tới băng đảng, nhưng vẫn bị chuyển tới nhà tù ở El Salvador và đối mặt tương lai bất định.

Người nhập cư bị trục xuất bằng vận tải cơ Mỹ tại Guatemala City ngày 24/1. Ảnh: AFP
Một số cử tri tin rằng những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ phải bị trục xuất, nhưng chính quyền ông Trump nên minh bạch hơn về quy trình này.
Jiang Tian, giáo sư Đại học bang Ohio, cho rằng Tổng thống Trump có phần mạo hiểm với kế hoạch trục xuất hàng loạt chóng vánh như vậy. Tian, 45 tuổi, là người gốc Trung Quốc và đã trải qua quá trình dài đầy khó khăn để trở thành công dân Mỹ năm 2015, nên ông phản đối những người vào Mỹ bằng con đường bất hợp pháp.
"Tôi thích cách ông ấy siết chặt kiểm soát biên giới. Nhưng về quá trình trục xuất, họ có vẻ đang cố gắng làm quá nhiều trong thời gian ngắn, khiến mọi thứ trở nên lộn xộn", ông nói, thêm rằng chính quyền nên giải thích rõ ràng hành động của họ.
Dani Tolani, cử tri 23 tuổi sống ở New Albany, bang Ohio, cho rằng với cách làm như hiện nay, chính quyền ông Trump sẽ không tránh khỏi trục xuất cả những người nhập cư trái phép chưa từng có hành vi phạm tội.
"Ông ấy muốn đuổi những người phạm tội ở Mỹ đi, đó là điều tốt về mặt lý thuyết", Tolani, người từng ủng hộ bà Harris, nói. "Nhưng nhiều người nhập cư bị bắt và trục xuất lại không phải tội phạm. Họ chỉ là những người chưa có tình trạng cư trú hợp pháp tại Mỹ".
Nhà thăm dò ý kiến của đảng Cộng hòa Whit Ayres cảnh báo ông Trump vẫn có thể đối mặt những rủi ro chính trị từ kế hoạch trấn áp nhập cư. Nhiều người phản đối trục xuất những người nhập cư không giấy tờ đến Mỹ từ khi còn nhỏ.
"Dư luận Mỹ rất ủng hộ trục xuất người nhập cư trái phép phạm tội, đặc biệt là tội phạm bạo lực. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng sẽ có nhiều phản đối với việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp đã sống ở Mỹ nhiều năm và chưa từng phạm tội, hoặc đến Mỹ từ khi còn nhỏ hay có con là công dân Mỹ", Ayres nói.
Thùy Lâm (Theo Washington Post, AP)