1. BID - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Cuối năm 2013, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vừa thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với 2,8 tỷ cổ phiếu. Thông tin cổ phiếu BID lên sàn được giới đầu tư mong đợi là điểm nóng trên sàn TP HCM trong năm 2014, bởi đây là ngân hàng có quy môn vốn lớn, sức ảnh hưởng rộng trên thị trường. Thêm vào đó, hoạt động xử lý nợ xấu có hiệu quả trong thời gian qua cũng được kỳ vọng ảnh hưởng tốt đến các nhà băng trong năm nay.
Từ khi thông tin về việc niêm yết BID được chính thức công bố, giao dịch mua bán mã này cũng làm sôi động thị trường OTC. Đầu tháng 11/2013 đến nay, BID có giá chào mua tự do trên các sàn OTC với mức khoảng 14.000-17.000 đồng một cổ phiếu, tăng so với những tháng trước 3-6%.
BIDV thành lập ngày 26/4/1957, hiện vốn điều lệ lên đến trên 28.000 tỷ đồng. Sau 57 năm hoạt động, cùng với Agribank và Vietinbank, BIDV nằm trong top 3 ngân hàng thương mại đứng đầu về cho vay, huy động và tổng tài sản.
9 tháng đầu năm 2013, BIDV đạt hơn 3.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 48% so với cùng kỳ 2012. Tín dụng nhà băng cũng tăng trưởng 9,8% trong khi toàn ngành chỉ tăng hơn 6%. Tổng dư nợ đến 30/9 (không tính cho vay bằng vốn ODA) gần 345.000 tỷ đồng.
1. BID - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Cuối năm 2013, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vừa thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với 2,8 tỷ cổ phiếu. Thông tin cổ phiếu BID lên sàn được giới đầu tư mong đợi là điểm nóng trên sàn TP HCM trong năm 2014, bởi đây là ngân hàng có quy môn vốn lớn, sức ảnh hưởng rộng trên thị trường. Thêm vào đó, hoạt động xử lý nợ xấu có hiệu quả trong thời gian qua cũng được kỳ vọng ảnh hưởng tốt đến các nhà băng trong năm nay.
Từ khi thông tin về việc niêm yết BID được chính thức công bố, giao dịch mua bán mã này cũng làm sôi động thị trường OTC. Đầu tháng 11/2013 đến nay, BID có giá chào mua tự do trên các sàn OTC với mức khoảng 14.000-17.000 đồng một cổ phiếu, tăng so với những tháng trước 3-6%.
BIDV thành lập ngày 26/4/1957, hiện vốn điều lệ lên đến trên 28.000 tỷ đồng. Sau 57 năm hoạt động, cùng với Agribank và Vietinbank, BIDV nằm trong top 3 ngân hàng thương mại đứng đầu về cho vay, huy động và tổng tài sản.
9 tháng đầu năm 2013, BIDV đạt hơn 3.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 48% so với cùng kỳ 2012. Tín dụng nhà băng cũng tăng trưởng 9,8% trong khi toàn ngành chỉ tăng hơn 6%. Tổng dư nợ đến 30/9 (không tính cho vay bằng vốn ODA) gần 345.000 tỷ đồng.
2. MWG - Công ty Thế giới Di động
Công ty cổ phần Thế giới Di động đã hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để trở thành doanh nghiệp đại chúng trong năm qua. Hiện đơn vị này cũng tiến hành các thủ tục tiếp theo để niêm yết hơn 10,9 triệu cổ phiếu với mã giao dịch MWG trên sàn TP HCM. Tổng trị giá số chứng khoán này đạt gần 110 tỷ đồng. Ngày giao dịch chính thức vẫn chưa được Thế giới Di động công bố và chỉ bỏ ngỏ dự kiến đầu quý II năm nay.
Với mạng lưới trên 200 cửa hàng trải rộng khắp cả nước, Thế giới Di động được đánh giá là một trong những đơn vị bán lẻ điện thoại lớn trên thị trường Việt Nam. Cổ phiếu doanh nghiệp theo đó cũng được kỳ vọng tiềm năng trong năm 2014.
Trong năm 2013, tổng doanh thu hợp nhất của công ty dự kiến đạt 8.890 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế là 213 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ - dự kiến tổng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 468 tỷ đồng. Đơn vị này cũng từng làm xôn xao giới đầu tư khi quyết định chi trả cổ tức tỷ lệ trên 400%.
Thành công về tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị phần thời gian của Thế giới Di động chủ yếu nhờ những đóng góp quan trọng của quỹ Mekong Capital từ năm 2007. Từng phát biểu trên Nhịp Cầu Đầu Tư, ông Peter Goodson – Giáo sự tại Đại học Kinh doanh Haas (Mỹ) nhận định từ khi hợp tác với Mekong Capital, Thế Giới Di Động được hưởng sự lãnh đạo và tư vấn từ các đơn vị trong ngành bán lẻ như BestBuy (Mỹ), TGaia (Nhật), đồng thời tìm kiếm nhiều đối tác tiềm năng và đạt mức tăng trưởng doanh thu bình quân 60% một năm.
Cuối tháng 3/2013, khi Mekong Capital thoái một phần vốn khỏi MWG, thu nhập từ số cổ phần quỹ bán ra (cộng với cổ tức đã nhận) đạt gấp 11 lần so với khoản đầu tư ban đầu của Quỹ vào năm 2007. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Quỹ tại Công ty Thế Giới Di Động giảm từ 32.5% xuống còn 25.8%. Việc kinh doanh của Thế giới Di động sau đó còn được dựng thành bài giảng cho bậc cao học tại Haas - UC Berkeley, đồng thời là tài liệu tham khảo tại Trường kinh doanh Harvard và Trường kinh doanh Tuck.
2. MWG - Công ty Thế giới Di động
Công ty cổ phần Thế giới Di động đã hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để trở thành doanh nghiệp đại chúng trong năm qua. Hiện đơn vị này cũng tiến hành các thủ tục tiếp theo để niêm yết hơn 10,9 triệu cổ phiếu với mã giao dịch MWG trên sàn TP HCM. Tổng trị giá số chứng khoán này đạt gần 110 tỷ đồng. Ngày giao dịch chính thức vẫn chưa được Thế giới Di động công bố và chỉ bỏ ngỏ dự kiến đầu quý II năm nay.
Với mạng lưới trên 200 cửa hàng trải rộng khắp cả nước, Thế giới Di động được đánh giá là một trong những đơn vị bán lẻ điện thoại lớn trên thị trường Việt Nam. Cổ phiếu doanh nghiệp theo đó cũng được kỳ vọng tiềm năng trong năm 2014.
Trong năm 2013, tổng doanh thu hợp nhất của công ty dự kiến đạt 8.890 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế là 213 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ - dự kiến tổng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 468 tỷ đồng. Đơn vị này cũng từng làm xôn xao giới đầu tư khi quyết định chi trả cổ tức tỷ lệ trên 400%.
Thành công về tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị phần thời gian của Thế giới Di động chủ yếu nhờ những đóng góp quan trọng của quỹ Mekong Capital từ năm 2007. Từng phát biểu trên Nhịp Cầu Đầu Tư, ông Peter Goodson – Giáo sự tại Đại học Kinh doanh Haas (Mỹ) nhận định từ khi hợp tác với Mekong Capital, Thế Giới Di Động được hưởng sự lãnh đạo và tư vấn từ các đơn vị trong ngành bán lẻ như BestBuy (Mỹ), TGaia (Nhật), đồng thời tìm kiếm nhiều đối tác tiềm năng và đạt mức tăng trưởng doanh thu bình quân 60% một năm.
Cuối tháng 3/2013, khi Mekong Capital thoái một phần vốn khỏi MWG, thu nhập từ số cổ phần quỹ bán ra (cộng với cổ tức đã nhận) đạt gấp 11 lần so với khoản đầu tư ban đầu của Quỹ vào năm 2007. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Quỹ tại Công ty Thế Giới Di Động giảm từ 32.5% xuống còn 25.8%. Việc kinh doanh của Thế giới Di động sau đó còn được dựng thành bài giảng cho bậc cao học tại Haas - UC Berkeley, đồng thời là tài liệu tham khảo tại Trường kinh doanh Harvard và Trường kinh doanh Tuck.
3. PVB - Công ty Bọc ống Dầu khí Việt Nam
Cuối năm 2013, cổ phiếu PVB của Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating) đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Khối lượng 21,6 triệu cổ phiếu, giá chào sàn là 12.400 đồng. Trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp phải rời sàn trong năm qua, lại thêm một số mã bị hủy niêm yết bắt buộc những ngày đầu năm 2014, việc lên sàn của PVB được xem là một làn gió mới cho giới đầu tư.
Ngay trong bốn phiên giao dịch đầu tiên, PVB đã liên tiếp kịch trần, nâng thị giá lên 172% và đạt mức 21.300 đồng một cổ phiếu. Mức tăng này chủ yếu do giá chào sàn của PVB tương đối thấp (12.400 đồng). Thêm vào đó, khối lượng giao dịch mã này những ngày đầu mới niêm yết cũng không cao khiến nhiều nhà đầu tư lớn có cơ hội đẩy giá. Hiện nay, giá cổ phiếu PVB dao động ở mức 20.000 -21.500 đồng, thanh khoản dần ổn định hơn.
Xét về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Công ty Bọc ống Dầu khí Việt Nam giảm doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái gần 30%, chỉ đạt hơn 486 tỷ đồng. Nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng hơn 46%, đạt gần 50 tỷ đồng.
Công ty này là đơn vị thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas), được thành lập tháng 7/2007. Hiện tại, vốn điều lệ doanh nghiệp là 216 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chính đơn vị này là bọc ống chuyên dụng cho ngành dầu khí.
3. PVB - Công ty Bọc ống Dầu khí Việt Nam
Cuối năm 2013, cổ phiếu PVB của Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating) đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Khối lượng 21,6 triệu cổ phiếu, giá chào sàn là 12.400 đồng. Trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp phải rời sàn trong năm qua, lại thêm một số mã bị hủy niêm yết bắt buộc những ngày đầu năm 2014, việc lên sàn của PVB được xem là một làn gió mới cho giới đầu tư.
Ngay trong bốn phiên giao dịch đầu tiên, PVB đã liên tiếp kịch trần, nâng thị giá lên 172% và đạt mức 21.300 đồng một cổ phiếu. Mức tăng này chủ yếu do giá chào sàn của PVB tương đối thấp (12.400 đồng). Thêm vào đó, khối lượng giao dịch mã này những ngày đầu mới niêm yết cũng không cao khiến nhiều nhà đầu tư lớn có cơ hội đẩy giá. Hiện nay, giá cổ phiếu PVB dao động ở mức 20.000 -21.500 đồng, thanh khoản dần ổn định hơn.
Xét về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Công ty Bọc ống Dầu khí Việt Nam giảm doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái gần 30%, chỉ đạt hơn 486 tỷ đồng. Nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng hơn 46%, đạt gần 50 tỷ đồng.
Công ty này là đơn vị thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas), được thành lập tháng 7/2007. Hiện tại, vốn điều lệ doanh nghiệp là 216 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chính đơn vị này là bọc ống chuyên dụng cho ngành dầu khí.
4. NFC - Công ty Phân lân Ninh Bình
Ngoài PVB, sàn chứng khoán cũng chuẩn bị đón thành viên mới khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận cho Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình (Mã CK: NFC) niêm yết trong ngày đầu năm 2014. Theo đó, khối lượng niêm yết của công ty là 10,5 triệu cổ phiếu NFC với cơ cấu sở hữu 100% cổ đông trong nước. Dù vậy, ngày giao dịch chính thức vẫn chưa được công bố cụ thể.
Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình là doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, đồng thời là một trong bốn doanh nghiệp sản xuất phân lân lớn nhất Việt Nam. Trong năm 2013, dù giá phân bón trong nước và trên thế giới giảm mạnh do ảnh hưởng từ kinh tế thế giới, thị trường của Phân lân Ninh Bình vẫn giữ vững và mở rộng.
Ngoài bày bán trong nước, sản phẩm của công ty còn xuất khẩu ra các thị trường như Nhật Bản, Hàn quốc, Lào, Campuchia. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2013 của công ty đạt 101,5 tỷ đồng, bằng 130% so với cùng kỳ năm 2012. Còn doanh thu cũng đạt 502,3 tỷ đồng, bằng 100%.
4. NFC - Công ty Phân lân Ninh Bình
Ngoài PVB, sàn chứng khoán cũng chuẩn bị đón thành viên mới khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận cho Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình (Mã CK: NFC) niêm yết trong ngày đầu năm 2014. Theo đó, khối lượng niêm yết của công ty là 10,5 triệu cổ phiếu NFC với cơ cấu sở hữu 100% cổ đông trong nước. Dù vậy, ngày giao dịch chính thức vẫn chưa được công bố cụ thể.
Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình là doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, đồng thời là một trong bốn doanh nghiệp sản xuất phân lân lớn nhất Việt Nam. Trong năm 2013, dù giá phân bón trong nước và trên thế giới giảm mạnh do ảnh hưởng từ kinh tế thế giới, thị trường của Phân lân Ninh Bình vẫn giữ vững và mở rộng.
Ngoài bày bán trong nước, sản phẩm của công ty còn xuất khẩu ra các thị trường như Nhật Bản, Hàn quốc, Lào, Campuchia. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2013 của công ty đạt 101,5 tỷ đồng, bằng 130% so với cùng kỳ năm 2012. Còn doanh thu cũng đạt 502,3 tỷ đồng, bằng 100%.
5. KSK - Công ty Khoáng sản Luyện kim màu
Cũng trong những ngày đầu năm 2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiếp tục chấp nhận cho Công ty Khoáng sản Luyện kim màu niêm yết với tổng khối lượng 15,7 triệu cổ phiếu, mã chứng khoán KSK. Trước đó, tháng 8/2012, doanh nghiệp này từng đăng ký niêm yết thành công ở sàn TP HCM nhưng một sau năm sau đó vẫn chưa chịu lên sàn. Điều này được doanh nghiệp giải thích là bắt nguồn từ những lo ngại về bất ổn trên thị trường chứng khoán trong năm 2013 và mong muốn chờ thời điểm thích hợp.
Nhưng cuối năm 2013, Công ty Khoáng sản Luyện kim màu lại xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết khỏi sàn TP HCM với lý do tình hình kinh doanh và hoạt động tài chính đơn vị không thuận lợi cho việc niêm yết cổ phiếu. Tuy nhiên, lý do này được cho là không thuyết phục khi ngay sau đó, doanh nghiệp lập tức xin niêm yết lên sàn Hà Nội. Ngày giao dịch chính thức vẫn chưa được công ty thống nhất cụ thể.
Công ty thành lập tháng 8/2009, vốn điều lệ 156 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2013, doanh thu bán hàng của Khoáng sản Luyện kim màu là 41,6 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kì năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng 46%, đạt 15,8 tỷ đồng.
5. KSK - Công ty Khoáng sản Luyện kim màu
Cũng trong những ngày đầu năm 2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiếp tục chấp nhận cho Công ty Khoáng sản Luyện kim màu niêm yết với tổng khối lượng 15,7 triệu cổ phiếu, mã chứng khoán KSK. Trước đó, tháng 8/2012, doanh nghiệp này từng đăng ký niêm yết thành công ở sàn TP HCM nhưng một sau năm sau đó vẫn chưa chịu lên sàn. Điều này được doanh nghiệp giải thích là bắt nguồn từ những lo ngại về bất ổn trên thị trường chứng khoán trong năm 2013 và mong muốn chờ thời điểm thích hợp.
Nhưng cuối năm 2013, Công ty Khoáng sản Luyện kim màu lại xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết khỏi sàn TP HCM với lý do tình hình kinh doanh và hoạt động tài chính đơn vị không thuận lợi cho việc niêm yết cổ phiếu. Tuy nhiên, lý do này được cho là không thuyết phục khi ngay sau đó, doanh nghiệp lập tức xin niêm yết lên sàn Hà Nội. Ngày giao dịch chính thức vẫn chưa được công ty thống nhất cụ thể.
Công ty thành lập tháng 8/2009, vốn điều lệ 156 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2013, doanh thu bán hàng của Khoáng sản Luyện kim màu là 41,6 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kì năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng 46%, đạt 15,8 tỷ đồng.
6. CLL - Công ty Cảng Cát Lái
Cũng trong cuối năm 2013, Công ty cổ phần Cảng Cát Lái vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM chấp thuận niêm yết 24 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch cũng chưa được công bố chính thức.
Theo Báo cáo tài chính quý III/2013, lợi nhuận sau thuế công ty đạt 23,7 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là công ty có thêm doanh thu, lợi nhuận từ các thiết bị mới đầu tư. Đồng thời việc triển khai dịch vụ vận tải của công ty bắt đầu mang lại lợi nhuận. Trong khi đó, nhiều khoản chi lại được kiểm soát ở mức thấp so với cùng kỳ năm ngoái.
Hiện hai đơn vị có tỷ lệ sở hữu cao nhất trong doanh nghiệp gồm Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung Phong (24,38%) và TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (20,89%).
Công ty cổ phần cảng Cái Lái là thành viên của TanCangLogistics, hoạt động dịch vụ vận tải và kho bãi. Theo bản cáo bạch từ đơn vị này, lượng hàng thông qua Cảng Cát Lái chiếm tỷ trọng trên 80% sản lượng xuất nhập khẩu tại TP HCM và khu vực phía nam. Doanh thu dịch vụ cung ứng cảng biển của công ty năm 2010 là 105 tỷ đồng, còn hoạt động xếp dỡ container tại bãi cũng đem lại nguồn thu là 5,2 tỷ đồng.
6. CLL - Công ty Cảng Cát Lái
Cũng trong cuối năm 2013, Công ty cổ phần Cảng Cát Lái vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM chấp thuận niêm yết 24 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch cũng chưa được công bố chính thức.
Theo Báo cáo tài chính quý III/2013, lợi nhuận sau thuế công ty đạt 23,7 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là công ty có thêm doanh thu, lợi nhuận từ các thiết bị mới đầu tư. Đồng thời việc triển khai dịch vụ vận tải của công ty bắt đầu mang lại lợi nhuận. Trong khi đó, nhiều khoản chi lại được kiểm soát ở mức thấp so với cùng kỳ năm ngoái.
Hiện hai đơn vị có tỷ lệ sở hữu cao nhất trong doanh nghiệp gồm Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung Phong (24,38%) và TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (20,89%).
Công ty cổ phần cảng Cái Lái là thành viên của TanCangLogistics, hoạt động dịch vụ vận tải và kho bãi. Theo bản cáo bạch từ đơn vị này, lượng hàng thông qua Cảng Cát Lái chiếm tỷ trọng trên 80% sản lượng xuất nhập khẩu tại TP HCM và khu vực phía nam. Doanh thu dịch vụ cung ứng cảng biển của công ty năm 2010 là 105 tỷ đồng, còn hoạt động xếp dỡ container tại bãi cũng đem lại nguồn thu là 5,2 tỷ đồng.
Những ngày cuối năm 2013-đầu năm 2014, hai Sở Giao dịch Chứng khoán liên tiếp chấp thuận đăng ký niêm yết của một số doanh nghiệp. Đến gần giữa tháng một, đã có 6 đơn vị được chấp thuận lên sàn. Trong số này, có công ty đã kịp giao dịch với mức giá liên tục kịch trần.
Trước đó, cả năm 2013, số lượng cổ phiếu rời sàn (bao gồm tự nguyện và bắt buộc) gia tăng đột biến, cao gấp đôi so với một năm trước đó và đạt trên 30 mã. Trong khi đó, số doanh nghiệp niêm yết mới lại chỉ bằng khoảng một phần ba lượng hủy niêm yết. Từng có thời điểm, nhiều nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp hoài nghi về tính hiệu quả của việc huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, sang năm 2014, cùng với đà tăng trưởng gần 22% của thị trường, nhiều doanh nghiệp đã xin lên sàn và được chấp thuận, hứa hẹn nhiều kỳ vọng mới cho nhà đầu tư.
Ngọc Anh