Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố quyết định hủy niêm yết của hai cổ phiếu là PHS (Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng) và S91 (Công ty cổ phần Sông Đà 9.01). Theo đó, ngày 20/12, các cổ đông tại Chứng khoán Phú Hưng đã nhất trí rút toàn bộ 34,7 triệu cổ phiếu PHS khỏi sàn nhưng chưa công bố cụ thể thời gian. Tổng giám đốc công ty là ông Chen Chia Ken sẽ thực hiện các thủ tục để triển khai hủy niêm yết mã này.
Còn Chứng khoán Phú Hưng niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội từ tháng 6/2010 và hiện giao dịch trong trạng thái bị kiểm soát do lỗ sau thuế hai năm liên tiếp (2011-2012). Theo giá đóng cửa ngày 23/12, PHS đạt 2.400 đồng một cổ phiếu, giảm gần 8 lần so với thời điểm mới niêm yết. 9 tháng đầu năm nay, công ty tiếp tục lỗ sau thuế hơn 14 tỷ đồng và vẫn còn trên 160 tỷ đồng lỗ sau thuế chưa phân phối.
Trái với tình trạng lỗ dẫn đến hủy niêm yết, Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 xin rời sàn với lý do sáp nhập vào Công ty Sông Đà 9 (Mã CK: SD9) theo nghị quyết hội đồng quản trị vừa đề ra. Ngày rời sàn chính thức của 2,9 triệu cổ phiếu S91 là 7/1 còn phiên giao dịch cuối cùng sẽ diễn ra vào 6/1. 9 tháng đầu năm, Sông Đà 9.01 lãi sau thuế hơn 5,4 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Công ty niêm yết cổ phiếu S91 từ tháng 12/2006 và hiện giao dịch quanh mức giá 12.600 đồng, giảm 56% sau 8 năm ở trên sàn.
Trong năm 2013, trên 30 cổ phiếu đã hủy niêm yết tại hai sàn Hà Nội và TP HCM vì nhiều lý do khác nhau nhưng phổ biến nhất vẫn là kinh doanh thua lỗ liên tiếp. Sang năm 2014, PHS và S91 được xem là những cổ phiếu đầu tiên trong danh sách hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Tường Vi