Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 21/11/2016, 15:20 (GMT+7)

Những cánh đồng hoa tam giác mạch ở Lạng Sơn

Khoảng 2 năm trở lại, những ruộng hoa tam giác mạch tại Lạng Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.

Cách thành phố Lạng Sơn khoảng hơn 90 km là những vườn hoa tam giác mạch của người dân xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn. Hoa nở rộ vào tháng 10, 11 thu hút đông khách tới tham quan, chụp ảnh.

Hoa được người dân trồng tại các thung lũng, xung quanh là núi đá bao quanh. Để đến được ruộng hoa, du khách phải vượt qua những đoạn đường dọc theo bờ nương, vườn ngô của bà con.

Tam giác mạch tại đây chủ yếu màu trắng, nhận thấy giá trị về du lịch, kinh tế nên người dân trồng tự phát. 

Các điểm tham quan hoa có giá trung bình 20.000 đồng một người. Những ruộng hoa vào mùa thu hút lượng lớn khách thập phương đến tham quan, phần lớn là những người trẻ tuổi.

Thân cây tam giác mạch khi còn non được người dân hái về nấu ăn, hạt hoa được hái, phơi khô sau đó xay nhỏ làm bột bánh. 

Giữa ruộng hoa tam giác mạch những chiếc chòi, cầu nhỏ được dựng lên để du khách chụp ảnh.

Tại huyện Bình Gia, vườn hoa tam giác mạch màu hồng mới được trồng nằm sát chân núi, giữa cánh đồng lúa đang vừa gặp còn thơm mùi rơm mới.

Du khách có thể kết hợp việc ngắm hoa với khám phá cung đường từ thành phố Lạng Sơn - Bình Gia - Bắc Sơn theo quốc lộ 1B.  

Hồng Vân

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net