Hai tháng qua, một ngày của trung úy Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Viện Y học Hải quân) cùng các thành viên Đội tuyển Quân y bắt đầu từ rất sớm. Thức dậy lúc 5h, sau khi chạy thể dục, Huyền xuống nhà ăn dùng bữa sáng. Nghỉ ngơi một lúc rồi tận dụng sự mát mẻ của sớm mai, cô và các bạn ra khu vực tập luyện.
Từ bài tập hỗ trợ, Huyền học chạy vượt vật cản, rồi tập luyện chuyên môn. Khi nắng lên, cả đội sẽ được nghỉ ngơi. Xen kẽ các ngày, đội ra thao trường học bắn súng. Cô và các đồng nghiệp dành thời gian buổi tối trao đổi chuyên môn, các tình huống cấp cứu trên thực địa.
Bình thường chỉ tiếp xúc với bệnh nhân và lên phòng mổ làm việc, nên Huyền không có nhiều thời gian rèn luyện thể lực. Vì vậy, khi được lựa chọn vào đội tuyển quân y đi dự Hội thao quân sự quốc tế 2020 (Army Games 2020), cô khá lo lắng. Nội dung thi yêu cầu các thành viên ngoài chuyên môn, thể lực phải có khả năng bắn súng, nhưng lần cuối cùng cô cầm súng là 6 năm trước, khi còn huấn luyện ở trường lục quân.
"May mắn là chúng tôi được các thầy hướng dẫn luyện tập thể lực, bắn súng từ các bài tập nhẹ nhàng đến nâng cao, bài thi cũng được chia thành từng đoạn nhỏ để tập, tránh quá tải dẫn đến chấn thương", Huyền nói.
Nữ bác sĩ cho hay, trong nội dung thi "kỹ thuật cá nhân", cô phải bắn súng ngắn 9 mm, vượt chướng ngại vật trên quãng đường 400 m, thi kỹ năng chuyên môn trong trung tâm mô phỏng và thực địa.
Ở trung tâm mô phỏng, nữ bác sĩ quân y thực hiện các kỹ thuật hồi sinh tim phổi, chẩn đoán bệnh lý trên phim x-quang; khâu vết thương và tiêm tĩnh mạch; chẩn đoán bệnh lý trên điện tim.
Còn trên thực địa, sau khi vượt vật cản với quãng đường 350 m, Huyền phải tiếp cận thương binh, mở khí quản, dẫn lưu khoang màng phổi trong điều kiện tràn dịch mức độ lớn và tiến hành hồi sinh tim phổi.
Quãng đường vượt vật cản là thử thách lớn nhất với nữ bác sĩ. Đầu tiên, cô phải nhảy xuống hố ném lựu đạn vào mục tiêu, nhảy lên hố và vượt qua tường 1,1 m, sau đó vượt tường rào 90 cm, chạy dích dắc, tháo lắp súng, bê hòn đạn, bò qua xe tăng...
"Chạy qua hết vật cản mất rất nhiều sức, nhưng chúng tôi lập tức phải vào trạm để thực hiện bốn nội dung cấp cứu cho thương binh", lau mồ hôi trên trán, Huyền nói. Tuy vất vả, cô cho biết sẽ cố gắng đạt thành tích tốt nhất, noi gương đàn chị - nữ bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai giành huy chương đồng nội dung kỹ thuật cá nhân Army Games 2019.
Bên cạnh bác sĩ, những ngày này các nữ nhân viên quân y cũng miệt mài tập luyện trên thao trường để chuẩn bị cho Hội thao (Army Games 2020).
Sau khi vượt vật cản, thiếu úy Trần Thị Ái Nhi thực hiện kỹ năng chuyên môn trên thực địa. Cô tiếp cận thương binh, cầm máu bên ngoài tạm thời, băng bó, mang mặt nạ phòng hóa, tiêm tĩnh mạch và vận chuyển thương binh. Tổng quãng đường vận chuyển 40 m.
Ở phần thi đồng đội, Ban tổ chức thiết kế tình huống mô phỏng thực tế chiến trường. Các nữ quân nhân phải bò vượt qua chướng ngại vật, tiếp cận thương binh, băng garô cầm máu, đưa lên lưng, chuyển về hầm trú ẩn rồi sơ cứu.
Họ cũng phải cơ động đến xe hỏng (BTR-80), đưa thương binh ra khỏi xe qua cửa nắp của lái xe, sơ cứu, rồi vận chuyển về nơi ẩn nấp. Với thể hình nhỏ bé, nữ nhân viên quân y phải chạy đến nơi vượt sông; thiết lập hệ thống dây ròng rọc, chuyển các vật dụng và trang bị cần thiết để đưa thương binh qua sông.
"Trong các bài tập chuyển thương binh, cả người bị thương và trang bị nặng khoảng 80 kg với nam và 70 kg với nữ. Trong khi đó, thể trạng trung bình của vận động viên nữ chỉ khoảng 55 kg", Trung tá Nguyễn Bạch Đằng, cán bộ Phòng khoa học quân huấn (Cục Quân y) cho hay.
Vì vậy, tiêu chí lựa chọn thành viên đội tuyển ngoài bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn thì tuổi trẻ và sức khoẻ là hai yếu tố quan trọng (tất cả thành viên đội tuyển đều có tuổi đời dưới 25). Bên cạnh đảm bảo chế độ ăn uống, bồi bổ tăng cường sức khỏe, đội được huấn luyện thể lực bổ sung gồm chạy dài, bơi và tập tạ, giúp các thành viên có sức khỏe tốt hơn.
Theo trung tá Đằng, thông qua tham dự Hội thao quân sự quốc tế, mặc dù phương thức huấn luyện, chuyển thương mỗi nước khác nhau, nhưng Việt Nam đã học hỏi được từ nhiều điều từ các nước phát triển, đặc biệt là khả năng xử lý, cứu thương trên chiến trường. Những động tác, kỹ thuật chuyển thương của các nước được áp dụng vào thực tế, như trong Hội thi đội phẫu thuật năm 2019, y sĩ các trung đoàn đã thể hiện phần chuyển thương tốt hơn, hiệu quả cao hơn.
Trung úy Nguyễn Thị Ngọc Huyền chia sẻ, lợi ích lớn nhất mà cô có được khi tham gia đội tuyển là rèn luyện thể lực tốt hơn để tham gia những ca mổ dài khi trở về bệnh viện công tác. Đây cũng là cơ hội để cô và đồng đội giao lưu, học hỏi kỹ thuật cấp cứu của đội tuyển quân y các nước để "xử lý, cứu thương trong mọi điều kiện, kể cả gian khổ nhất".