Hiện nay các kênh truyền thông đại chúng và rạp chiếu phim đều chiếu rất nhiều phim truyền hình Việt Nam, nhất là vào các dịp lễ tết. Các bộ phim điện ảnh Việt Nam đều được mùa "tung" phim, cho dù nội dung hay dở.
Tôi thấy phim Việt Nam ngày nay mang tính "thị trường" cao. Các bộ phim tình cảm đều mang chung một nội dung hết sức nhạt nhẽo. Có thể có nhiều đạo diễn, biên kịch nghĩ ra những ý tưởng mới, nhưng cách thể hiện nó lại tệ vô cùng. Chưa kể đến là các diễn viên trong phim, tôi tự hỏi liệu casting cho từng bộ phim có ý nghĩa với họ không khi diễn xuất của các diễn viên ấy dở đến vậy mà vẫn được chấp nhận?
Ví dụ như một bộ phim truyền hình tình cảm mới đây được trình chiếu trên TV. Khi nghe quảng cáo phim, phỏng vấn đạo diễn và diễn viên, họ nói có vẻ hấp dẫn lắm. Tôi nghĩ không đến nỗi nào và xem thử. Nhưng xem rồi mới thấy thất vọng vì lời họ nói đều là "nói quá" nhằm lăng xê bộ phim và diễn xuất của chính mình. Bộ phim rất ư là vô vị và nguyên nhân chính là do màn diễn xuất hết sức giả tạo của các diễn viên trong phim.
Ngược lại, các bộ phim truyền hình tình cảm dài tập của Hàn Quốc lại được đông đảo người xem đón nhận. Dù nội dung của họ so với nội dung phim của ta không khác biệt là mấy, nhưng dàn diễn viên cùng diễn xuất của họ đã thu hút được người xem mới là trọng yếu. Tôi nghĩ các đạo diễn phim nên nghiêm túc hơn trong việc tuyển diễn viên, thay vì mời mọc các cô người mẫu, ca sĩ nổi tiếng không có kinh nghiệm vào phim của mình làm hỏng cả bộ phim.
Mới đây, bộ phim điện ảnh Việt Nam "Mỹ nhân kế" cũng làm tôi hoàn toàn thất vọng. Vì nó quá tệ so với những gì tôi tưởng tượng. Trailer, quáng bá, phỏng vấn trên truyền hình rất rầm rộ, khiến người nghe ai ai cũng háo hức đi xem. Và khi trở về đa phần là lời cảm thán: "Xem phim Việt Nam tổ phí tiền".
Tuy không thể khẳng định là khán giả nào cũng cảm thấy chán vì mỗi người thường có một cảm nhận khác nhau, nhưng tôi tin ai ai trong chúng ta cũng phải công nhận phim nước ngoài thường hấp dẫn hơn phim Việt Nam.
Phim truyền hình Việt Nam trở thành "thảm họa", chắc chắn không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều khán giả truyền hình cũng nghĩ như vậy. Có lẽ đã đến lúc cần có cái nhìn khắt khe hơn cho phim điện ảnh nước nhà thay vì cứ "tung" phim bừa lên như thế.
Nguyễn Mỹ
>> Xem thêm: Phim truyền hình Việt đang 'tuột dốc không phanh'
Chia sẻ bài viết của bạn về phim ảnh Việt tại đây.