"Tôi nhìn thấy nhiều thanh niên bị bỏng nặng. Tôi không thể diễn tả nỗi đau ra sao khi không tìm thấy con mình. Có 200 người trong bệnh viện, trong khi thủy thủ đoàn tuần dương hạm có hơn 500 thành viên. Vậy những người còn lại đang ở đâu?", bà Irina Shkrebets, mẹ của thủy thủ Yegor Shkrebets, 20 tuổi, chia sẻ.
Yegor phụ trách nấu ăn trên tuần dương hạm Moskva, con tàu đã xảy ra sự cố cháy nổ trên Biển Đen hôm 13/4. Ukraine tuyên bố đã sử dụng hai tên lửa diệt hạm Neptune để công kích tàu Moskva, trong khi Bộ Quốc phòng Nga cho hay chiến hạm bị nổ kho đạn sau một vụ cháy chưa rõ nguyên nhân.
Bộ Quốc phòng Nga ban đầu tuyên bố "toàn bộ thủy thủ" trên tàu Moskva đã được sơ tán sau khi kho đạn phát nổ, nhưng thông báo sau đó đã xóa chữ "toàn bộ". Tàu Moskva bị chìm trong quá trình được kéo về cảng ở Crimea do gặp bão, theo cơ quan này.
Bà Irina cho biết giới chức an ninh địa phương và chỉ huy hạm đội Biển Đen đã từ chối khi bà van nài được xem danh sách các thủy thủ thiệt mạng hay mất tích trên tuần dương hạm Moskva.
Mẹ của một thủy thủ khác trên soái hạm Moskva nói với trang tin độc lập Nga Novaya Gazeta rằng con trai bà, người sống sót sau vụ cháy nổ và đang điều trị tại bệnh viện, đã kể rằng có khoảng 40 đồng đội thiệt mạng.
"Con trai tôi đã khóc khi gọi cho tôi để kể về những gì con chứng kiến. Điều đó thật kinh hoàng. Rõ ràng không phải ai cũng qua khỏi được", người phụ nữ giấu tên chia sẻ.
Nhiều bậc cha mẹ có con làm thủy thủ trên soái hạm Moskva cũng lên mạng xã hội với hy vọng có thể tìm con. Anna Syromyasova cho biết con trai Nikita của bà đã ở trên tàu Moskva khi chiến hạm bị chìm và từ đó không biết thêm tin tức gì về con.
"Con trai tôi đang trong danh sách thủy thủ mất tích", bà Anna nói, cho hay chưa nhận được thông báo nào từ giới chức.
Dường như chỉ có một trường hợp tử vong trên soái hạm Moskva được giới chức Nga xác nhận. Vợ của thủy thủ Ivan Vakhrushev, thành viên trên con tàu, hôm 17/4 cho biết các chỉ huy trên tàu đã xác nhận thông tin chồng cô qua đời, nhưng không nêu thêm chi tiết.
Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần qua công bố video cho thấy thủy thủ đoàn trên soái hạm Moskva đã trở về căn cứ, song số lượng thủy thủ được cho là chỉ bằng một nửa con số 500 người ban đầu.
Sự cố này được coi là tổn thất nghiêm trọng với lực lượng Nga, bởi tàu tuần dương Moskva là tàu chiến mặt nước có uy lực nhất trong khu vực, đóng vai trò soái hạm của Hạm đội Biển Đen và tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine ngay từ ngày đầu. Soái hạm bị chìm không chỉ ảnh hưởng đến năng lực tác chiến ở Biển Đen, mà còn là tổn thất lớn về mặt biểu tượng của hải quân Nga.
Ngọc Ánh (Theo Telegraph)